Iran đang gấp rút chuẩn bị tấn công tên lửa Israel từ lãnh thổ Syria?

Anh Tú |

Chiến dịch phản công của Iran có thể được thực hiện dưới dạng một đợt tập kích tên lửa phóng đi từ lãnh thổ Syria nhằm vào các căn cứ chủ chốt của Quân đội Israel ở phía Bắc.

Hãng tin Haaretz ngày 6/5 đưa tin, giới chức quốc phòng Israel cho rằng Iran đang quyết tâm tiến hành một đợt tấn công phản đòn vụ không kích nhằm vào Căn cứ Không quân T-4 ở Syria ngày 9/4 mà Israel bị cáo buộc là bên thực hiện, khiến ít nhất 7 người Iran thiệt mạng.

"Hiện tại Israel chưa phải bên bờ vực chiến tranh với Iran nhưng người Iran đang muốn báo thù cho những mất mát của họ", nhà phân tích quốc phòng Alon Ben David bình luận.

Theo Haaretz, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hiện đang lên kế hoạch để thực hiện ý định phản công trên và Hezbollah cùng các lực lượng do Iran hậu thuẫn được cho là có liên quan tới các hoạt động chuẩn bị này.

Trong khi đó, theo chuyên gia quân sự Roni Daniel, Iran có kế hoạch sử dụng các chiến binh Shiite đã triển khai ở Syria cùng với các chuyên gia của Hezbollah để phát động chiến dịch tấn công Israel. Các lực lượng "ủy nhiệm" (proxies) sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh IRGC ở nước ngoài.

Iran đang gấp rút chuẩn bị tấn công tên lửa Israel từ lãnh thổ Syria? - Ảnh 1.

Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Iran

Giới chức Israel nhận định, chiến dịch phản công của Iran có thể được thực hiện dưới dạng một đợt tập kích tên lửa phóng đi từ lãnh thổ Syria nhằm vào các căn cứ chủ chốt của Quân đội Israel ở phía Bắc đất nước.

Haaretz dẫn lời các quan chức Israel cho rằng vụ tấn công tên lửa có thể diễn ra ở quy mô hạn chế do Iran không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel.

Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 10/4 cố vấn cao cấp của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo, vụ không kích của Israel vào căn cứu T4 "sẽ không thể không bị đáp trả".

Haaretz cho biết, Quân đội Israel đang tiến hành rất nhiều các biện pháp phòng vệ chống trả bất cứ đợt tấn công tên lửa nào có thể diễn ra.

Cụ thể, lực lượng không quân nước này đang lên kế hoạch oanh tạc tất cả các cơ sở hạ tầng của IRGC ở Syria nếu Iran thực hiện bất kỳ vụ tấn công nào.

Ngày 6/5, phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Irael Benjamin Netanyahu nói rằng Iran đã chuyển tới Syria nhiều vũ khí hiện đại, đồng thời cảnh báo Israel sẵn sàng chặn đứng mọi hành động gây hấn của Iran.

"Chúng ta quyết tâm ngăn chặn sự cố thủ của Iran (ở Syria), thậm chí là phải đối đầu. Càng sớm càng tốt", ông Netanyahu tuyên bố. "Chúng ta không muốn leo thang nhưng phải sẵn sàng cho mọi tình huống".

Iran hồi sinh thành công tiêm kích F-14 Tomcat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại