Gần 500 tướng lĩnh cấp cao Nga đã tham chiến tại "chảo lửa" Syria

Anh Tú |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 63.012 binh lính, trong đó có 434 tướng lĩnh và 25.738 sĩ quan đã được rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường Syria kể từ năm 2015 đến nay.

Ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố một video tóm tắt toàn bộ quá trình tham gia của các lực lượng vũ trang Nga vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, ngay từ đầu chiến dịch Nga đã triển khai tới căn cứ không quân Khmeimim ở Syria 50 máy bay các loại, gồm: 34 máy bay chiến đấu (12 Su-24, 10 Su-25SM, 4 Su-30SM, 4 Su-34, 2 Su-25UB, 1 An-30, 1 Il20) và 16 máy bay trực thăng (12 Mi-24, 4 Mi-8M).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ngày 30/9/2015, Chính phủ Damascus chỉ kiểm soát khoảng 8% lãnh thổ Syria nhưng tính tới thời điểm hiện tại, các lực lượng chính phủ và đồng minh Syria đã giành lại được 96,5% diện tích đất nước, 1.411 khu định cư, làng mạc, thị trấn và thành phố đã được giải phóng. 

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, 63.012 binh lính, trong đó có 434 tướng lĩnh và  25.738 sĩ quan đã được rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường Syria. 

Con số này bao gồm cả 4.319 binh lính của lực lượng tên lửa và pháo binh, 87% kíp chiến đấu không quân chiến lược và chiến thuật, 91% không quân lục quân,  97% không quân vận tải và 60% không quân chiến lược. 

Gần 500 tướng lĩnh cấp cao Nga đã tham chiến tại chảo lửa Syria - Ảnh 1.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tham chiến tại Syria năm 2016. Ảnh: TASS

Theo nội dung trong video, các cố vấn quân sự Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria thành lập Quân đoàn Tấn công Số 5 - một trong những đơn vị tác chiến hiệu quả nhất của Quân đội Syria (SAA) bên cạnh Lực lượng đặc nhiệm Tiger Forces và Sư đoàn Cơ giới Số 4.  

Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc tế của Nga cũng đã đào tạo được 1.245 chuyên gia rà phá bom mìn cho Syria trong khi các lính công binh Nga đã tháo gỡ 6.553 hecta lãnh thổ Syria, gồm 2.339 hecta ở Palmyra, 2.956 hecta ở Aleppo và 1.238 hecta ở Deir Ezzor.

Đoạn video cũng cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã triển khai tổng cộng 231 chủng loại vũ khí hiện đại tới Syria, gồm cả tên lửa hành trình và vũ khí có điều khiển. Máy bay của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã thực hiện trên 39.000 chuyến bay chiến đấu. Ở thời điểm căng thẳng nhất, máy bay Nga đã xuất kích hơn 100 chuyến mỗi ngày. 

Trong khi đó, Hải quân Nga đã triển khai 189 chuyến hành trình chiến đấu với sự tham gia của 14 tàu ngầm, 86 tàu chiến mặt nước và 83 tàu chiến cỡ nhỏ. Không đoàn của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã tiến hành 120 phi vụ xuất kích, tiêu diệt 1.252 mục tiêu khủng bố.

Các máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Nga đã thực hiện hơn 25.000 chuyến bay, tấn công 47.522 mục tiêu khủng bố. 

Ngoài ra, Nga cũng đã sử dụng 100 tên lửa hành trình hải quân và 66 tên lửa hành trình phóng từ trên không. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã thực hiện 47 vụ không kích vào các mục tiêu IS. 

Tổng cộng, Quân đội Nga đã phá hủy 121.466 mục tiêu khủng bố và loại bỏ hơn  86.000 tên khủng bố, trong đó có 830 tên chỉ huy.

Video tổng kết chiến dịch quân sự Nga tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại