Hải quân Nga ùn ùn tiếp viện "hàng nóng" cho QĐ Syria chuẩn bị đánh lớn

Anh Tú |

Hoạt động tiếp viện của Nga diễn ra trong bối cảnh Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang tích cực chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở tỉnh Idlib thuộc vùng Tây Bắc đất nước.

Al Masdar News ngày 16/8 đưa tin, Hải quân Nga đã vừa gửi thêm nhiều chuyến hàng viện trợ cho Syria khi các đồng minh của họ thuộc Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang tích cực chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở tỉnh Idlib thuộc vùng Tây Bắc đất nước.

Theo nhà quan sát quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer, tàu kéo MB304 Project 745P và các tàu tuần tra chống phá hoại Yunarmeets Kryma 836 (xP355) và Kadet 840 (xP191) Project 21980 đã di chuyển qua Eo biển Bosphorus về hướng cảng Tartous trên biển Địa Trung Hải.

Isik cho biết, các tàu kéo lớp Sorum (Project 745P) thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Nga cũng sẽ hiện diện xung quanh quân cảng Tartous.

"Các tàu này, ngoài việc thực hiện đúng chức năng của một loại tàu kéo, thì chúng còn đảm tránh thêm nhiều nhiệm vụ khác như bảo vệ và tuần tra đường biên giới trên biển của Nga, hỗ trợ tăng cường thực thi luật pháp hàng hải", nhà quan sát Isik nhấn mạnh.

Project 21980 là lớp tàu chống phá hoại được Hải quân Nga dùng cho các sứ mệnh tuần tra trên biển. Nó được thiết kể để thực thi nhiệm vụ chống khủng bố, phòng ngừa hoạt động phá hoại ở những vùng biển gần các căn cứ hải quân hoặc cửa ngõ tiếp cận chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh được nhà quan sát Isik ghi nhận từ Eo biển Bosphorus ngày 15/8:

Hải quân Nga ùn ùn tiếp viện hàng nóng cho QĐ Syria chuẩn bị đánh lớn - Ảnh 2.
Hải quân Nga ùn ùn tiếp viện hàng nóng cho QĐ Syria chuẩn bị đánh lớn - Ảnh 3.
Hải quân Nga ùn ùn tiếp viện hàng nóng cho QĐ Syria chuẩn bị đánh lớn - Ảnh 4.

QĐ Nga phóng tên lửa Kalibr và Yakhont tấn công lực lượng khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại