ASIAD 18: U23 Indonesia gây sốc khi kỳ vọng vào "lão tướng" gần 40 tuổi

Văn Phú |

Tại ASIAD 2018, U23 Indonesia tiếp tục đặt kỳ vọng vào tiền đạo Alberto Goncalves, cầu thủ năm nay đã 37 tuổi, như là chân sút chủ lực cho tham vọng giành huy chương.

Sáng nay ngày 10.8, ĐT U23 Indonesia đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự ASIAD 2018. Theo đó, chân sút chủ lực được kỳ vọng nhiều nhất của đội chủ nhà ở giải đấu năm nay sẽ là Alberto Goncalves, cầu thủ năm nay đã 37 tuổi.

Goncalves là chân sút gốc Brazil, đã nhiều năm chơi bóng tại Indonesia và được nhập tịch hồi đầu năm nay. Cầu thủ này đã có được 6 bàn thắng ở giải VĐQG Indonesia. Ngay từ quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018, ĐT U23 Indonesia đã triệu tập ngay Goncalves.

ASIAD 18: U23 Indonesia gây sốc khi kỳ vọng vào lão tướng gần 40 tuổi - Ảnh 1.

Tiền đạo Alberto Goncalves (Giữa)

Sự lựa chọn cầu thủ 37 tuổi này, cùng với lực lượng được xem là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây khiếnngười hâm mộ bóng đá Indonesia hoàn toàn có thể mơ đến kỳ tích giành được tấm huy chương lịch sử ở kỳ đại hội lần này.

Trong danh sách rút gọn 20 cầu thủ của U23 Indonesia còn có một chân sút đáng chú ý nữa là Stefano Lilipaly, cầu thủ gốc Hà Lan. Cầu thủ trên 23 tuổi còn lại của Indonesia ở giải năm nay là thủ môn Andritany Ardiyasa. Những cầu thủ tốt nhất trong lứa U23 của Indonesia như Hansamu Yama, David Maulana hay Evan Dimas cũng góp mặt, tuy nhiên, lại không có tên Egy Maulana Vikri - cầu thủ được mệnh danh là "Thần đồng Indonesia".

Tại ASIAD 2018 , Indonesia nằm ở bảng A cùng các đội Palestine, Hong Kong (TQ), Đài Bắc Trung Hoa và Lào. Ở trận đấu đầu tiên tại giải, Olympic Indonesia sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 12.8 trên sân Patriot Candrabhaga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại