Báo Nhật Bản dè chừng nhất 2 cầu thủ này của Olympic Việt Nam

Bảo Hân |

Theo nhận định của tờ Qoly, bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ và sở hữu những cầu thủ nguy hiểm, đủ khả năng khiến đội tuyển Olympic Nhật Bản gặp khó.

Tại ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo rơi vào bảng D, nơi có sự hiện diện của Olympic Nepal, Olympic Pakistan và Olympic Nhật Bản. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nhật Bản dù tham dự giải với lứa cầu thủ U21 nhưng họ có trình độ chuyên môn vượt trội so với 3 đội bóng còn lại.

Báo Nhật Bản dè chừng nhất 2 cầu thủ này của Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Mục tiêu của đội tuyển Olympic Nhật Bản tại giải đấu này rất rõ ràng, trao cơ hội cọ xát, cải thiện trình độ lứa cầu thủ sinh năm 1997 để đến năm 2020 họ sẽ bước sang tuổi 23 và đủ khả năng để cạnh tranh huy chương Thế vận hội.

Xác định tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, nhưng thành tích tốt cũng là điều đội bóng Nhật Bản hướng đến. Ngay trước thềm giải đấu, truyền thông nước này có nhiều bài phân tích về sức mạnh các đội, đặc biệt là 3 đối thủ của thầy trò HLV Moriyasu Hajime tại bảng D.

Báo Nhật Bản dè chừng nhất 2 cầu thủ này của Olympic Việt Nam - Ảnh 2.

Đánh giá về Olympic Việt Nam, tờ Qoly nhận định. "Việt Nam mang đến giải đấu đội hình đồng đều với kinh nghiệm cùng thành tích Á quân giải U23 châu Á. Mục tiêu mà HLV Park Hang Seo cùng học trò là ngôi đầu bảng nên không thể chủ quan khi chạm trán đối thủ này".

Không chỉ nắm rõ sức mạnh của bóng đá Việt Nam, tờ báo còn nhận định, Xuân Trường cùng Công Phượng là 2 cầu thủ nguy hiểm, cần phải có phương án để khắc chế. "Nổi bật nhất trong đội hình của Việt Nam là Lương Xuân Trường với kinh nghiệm chơi bóng ở K.League và Nguyễn Công Phượng từng đến Nhật Bản. Trận đấu cuối cùng vòng bảng với Việt Nam sẽ rất đáng chờ đợi".

Báo Nhật Bản dè chừng nhất 2 cầu thủ này của Olympic Việt Nam - Ảnh 3.

Theo lịch thi đấu, trận đối đầu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra ở lượt trận cuối. Nhận định của giới chuyên môn, nhiều khả năng đây là màn so tài cao thấp để xác định đội nhất bảng D. Dù Nepal và Pakistan chuẩn bị tốt, nhưng rõ ràng yếu tố kinh nghiệm là điều thua thiệt của hai đội bóng này.

Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018

14/08 16:00 Olympic Việt Nam vs Olympic Pakistan

16/08 19:00 Olympic Nepal vs Olympic Việt Nam

19/08 16:00 Olympic Nhật Bản vs Olympic Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại