Giật mình với kết quả kiểm đếm số xa xỉ phẩm tịch thu từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Liên Hà |

Hôm 27.6, cảnh sát Malaysia công bố giá trị các vật phẩm bị tịch thu tại một số nơi ở của cựu Thủ tướng Najib Razak trong cuộc điều tra quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Theo đó, số hàng xa xỉ tịch thu trị giá từ 900 triệu đến 1,1 tỷ ringgit Malaysia (RM) (tương đương khoảng 223 triệu USD đến 272 triệu USD), Straits Times đưa tin.

Người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) Malaysia Amar Singh Ishar Singh cho biết, số tiền mặt thu được để trong 35 túi xách có trị giá 116,7 triệu RM, bao gồm 26 loại tiền tệ.

"Chúng tôi mất 3 ngày để kiểm đếm với sự hỗ trợ của 22 nhân viên Ngân hàng Negara", ông nói trong cuộc họp báo.

Ông tiết lộ, trong 72 túi xách lớn bị tịch thu , có 25 túi đựng đồ trang sức chứa kim cương, vòng đeo tay và bông tai.

"Khoảng 12.000 đồ trang sức bị tịch thu trị giá 40 triệu RM. Trong đó có 1.400 dây chuyền, 2.200 nhẫn, 2.100 vòng đeo tay, 2.800 đôi bông tai, 1.600 trâm cài và 14 vương miện", ông nói.

Với số trang sức này, ông Amar Singh Ishar Singh cho biết, lực lượng chức năng Malaysia "mất 16 ngày để kiểm đếm".

Người đứng đầu CCID cho biết, trang sức đắt tiền nhất là một chiếc vòng cổ bằng vàng và kim cương trị giá 4,4 triệu RM.

Cảnh sát cũng đã tịch thu 567 túi xách hàng hiệu, trong đó cũng có nhiều túi giả hạng cao cấp, trị giá 51 triệu RM, đến từ 37 thương hiệu trong đó có Hermes, Birkin và Chanel.

"Chiếc túi đắt nhất trị giá 1,6 triệu RM. Chúng tôi cũng thu giữ 423 chiếc đồng hồ sang trọng từ 100 thương hiệu như Rolex, Richard Mille và Chopard, trị giá 78 triệu RM. Những món đồ này khiến chúng tôi mất 8 ngày để kiểm đếm", ông nói.

Từ 3 chiếc túi, cảnh sát cũng tịch thu 234 cặp kính của 34 thương hiệu, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Versace và Dior, với trị giá 374.000 RM.

Ông Amar Singh Ishar Singh nói thêm, đây là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử Malaysia .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại