Bình Nhưỡng: Chung cư hạng sang tăng giá mạnh, căn hộ 50 năm tuổi cũng có giá 30.000 USD

Tất Đạt |

Giá bất động sản tại Triều Tiên đang biến động mạnh giữa lúc các nỗ lực ngoại giao với thế giới đem lại những hi vọng mới cho người dân nước này.

Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin liên quan cho biết, thông thường, số lượng các căn hộ chung cư ở Bình Nhưỡng thường vượt xa nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham gia các cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng theo nguồn tin này, giá các căn hộ "có tuổi" ở các con đường Puksae, An Sang-taek tại quận trung tâm Moranbong của thủ đô Bình Nhưỡng đã tăng giá gấp 3 lần, lên tới 70.000 USD.

Khu vực này có nhiều chung cư cao tầng được xây dựng từ năm 1987 và được đặt tên theo một người Nhật từng quyên góp số tiền lớn cho Triều Tiên.

Hiện tại, đây là nơi sinh sống của những người dân Triều Tiên có điều kiện.

Bình Nhưỡng: Chung cư hạng sang tăng giá mạnh, căn hộ 50 năm tuổi cũng có giá 30.000 USD - Ảnh 1.
Bình Nhưỡng: Chung cư hạng sang tăng giá mạnh, căn hộ 50 năm tuổi cũng có giá 30.000 USD - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm các chung cư mới xây. Ảnh: KCNA

Một người dân Triều Tiên cho biết: "Các căn hộ trên đường Puksae thường có chất lượng cao hơn các căn hộ khác tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên có ít người sinh sống tại đây vì nguồn điện không đủ để cung cấp cho sinh hoạt. Mức giá 70.000 USD cho thấy giá trị các căn hộ đã tăng lên rất nhiều."

Cũng theo người này, chỉ những người dân Triều Tiên làm việc cho các công ty thương mại của nước ngoài hoặc các thương nhân giàu có trong cộng đồng người Triều Tiên và Trung Quốc mới có đủ khả năng để mua các căn hộ nói trên.

Giá bất động sản tại Bình Nhưỡng tăng rất mạnh. Thậm chí những căn hộ được xây hơn 50 năm trước cũng có giá từ 3.000 USD tới 30.000 USD, trong khi các căn hộ mới xây được rao bán với mức ít nhất 100.000 USD.

Đặc biệt, tất cả các căn hộ tại Bình Nhưỡng đều được giao dịch bằng USD.

Một nguồn tin khác cho biết: "Sau các cuộc gặp thượng đỉnh của ông Kim Jong Un, người dân Bình Nhưỡng hi vọng những điều tốt đẹp sắp tới. Ngày càng có nhiều lời đồn đoán về việc xây dựng và tái thiết tại thủ đô của Triều Tiên với nguồn đầu tư nước ngoài".

Tuy vậy, không ai được phép rao bán các căn hộ dành cho quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Triều Tiên.

"Những căn hộ được chính phủ tặng hoặc được thừa kế bởi con cháu của những người anh hùng cách mạng sẽ không thể đem ra giao dịch," nguồn tin khẳng định.

Phần cuối trong thước phim tư liệu của Triều Tiên về chuyến đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Nguồn :SBS News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại