Nga lý giải tại sao tên lửa triệu đô của Anh dễ bị Syria bắn hạ

Trịnh Ngọc Tiến |

Theo phát ngôn viên Bộ QP Nga, vũ khí bắn hạ những tên lửa của liên quân phần lớn là những tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô, nhiều hệ thống trong số đó đã hơn 30 tuổi.

Cuộc khẩu chiến truyền thông

Sau cuộc tiến công chớp nhoáng bằng tên lửa hành trình vào Syria là cuộc đấu khẩu của truyền thông giữa hai nước Nga và Mỹ. Washington tung bằng chứng các cơ sở bị nghi là nơi nghiên cứu và sản xuất vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngược lại, Moscow cũng tung bằng chứng xác nhận tên lửa hành trình của liên minh do Mỹ đứng đầu bị bắn rơi.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tổng tham mưu, người phát ngôn của Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết: Trong cuộc tiến công của Mỹ - Anh - Pháp bằng tên lửa hành trình vào các cơ sở quân sự và dân sự của chính quyền Syria, nơi bị nghi là những cơ sở nghiên cứu, sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học, đã có 71/103 tên lửa hành trình các loại bị bắn hạ.

"Các hệ thống phòng không của QĐ Syria như: S-125, S-200, Buk, Kvadrat và Osa đều tham gia vào việc đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Điều này cho thấy hiệu quả cao của các tổ hợp phòng không được trang bị trong Quân đội Syria và sự huấn luyện tốt của các nhân viên quân sự do chuyên gia của chúng tôi giúp đỡ", Rudskoy nói trong cuộc họp báo.

Thượng tướng Sergei Rudskoy cũng cho biết thêm, những máy bay chiến đấu của Quân đội Anh tham gia cuộc tiến công là loại Tornado, cất cánh từ căn cứ quân sự Akrotiri trên đảo Síp, đảm nhiệm tấn công các cơ sở quân sự của quân đội chính phủ Syria gần thành phố Homs. Theo những tin tức từ phía Anh cung cấp, đây là một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của quân đội Syria.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các máy bay chiến đấu Tornado cất cánh lúc 3 giờ sáng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phóng các tên lửa hành trình Storm Shadow vào một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của Quân đội Syria tại ở thành phố Homs đã trở lại căn cứ và hạ cánh an toàn.

Nga lý giải tại sao tên lửa triệu đô của Anh dễ bị Syria bắn hạ - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Panavia Tornado của Không quân Hoàng gia Anh

Vì sao tên lửa Storm Shadow dễ bị bắn hạ?

Trong cuộc tấn công, Không quân Anh sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do hãng Matra BAE Dynamics Alenia chế tạo. Đây là loại tên lửa có độ tin cậy và chính xác cao, được phóng từ máy bay, tọa độ về mục tiêu đã được nạp vào trong bộ nhớ và được dẫn đường pha cuối bằng hệ thống GPS. Tuy nhiên, phần lớn tên lửa Storm Shadow đều đã bị phát hiện và bắn hạ.

Storm Shadow được sản xuất từ ​​năm 1995, chi phí của mỗi tên lửa này tương đương với tên lửa hành trình Tomahawk mà người Mỹ đã phóng. Một tên lửa Storm Shadow có giá khoảng hơn 1 triệu USD, khá đắt tiền. Storm Shadow sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, quỹ đạo được tính toán bởi một máy tính được tích hợp thêm hệ thống GPS.

Ông Rudskoy giải thích, Storm Shadow về cơ bản giống như những tên lửa hành trình khác của phương Tây, có tiết diện phản xạ radar thấp, tốc độ cận âm (khoảng 1.000 km/h).

"Vì tên lửa có tốc độ chậm, nên việc lực lượng phòng không Syria phát hiện và bắn hạ là không có gì quá phức tạp… Điều này cho thấy tên lửa hành trình của người Anh không có tính năng kỹ - chiến thuật gì nổi bật, ngoài mức giá đắt".

Nga lý giải tại sao tên lửa triệu đô của Anh dễ bị Syria bắn hạ - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow của Anh

Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết, vũ khí bắn hạ những tên lửa như vậy, phần lớn là những hệ thống tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô, nhiều hệ thống trong số đó đã hơn 30 tuổi, chứng tỏ những vũ khí do Nga chế tạo chưa hề lỗi thời, đủ sức đối phó với những vũ khí có độ chính xác cao nhất.

"Ở phương Tây, họ cố gắng miêu tả các hệ thống phòng không mà Nga đang chế tạo là những chiêu trò truyền thông thuần túy... Nhưng những tuyên bố như vậy là không đúng", ông Rudskoy tiếp tục.

Theo quan điểm của Thượng tướng Rudskoy, việc phòng không Syria bắn hạ 71/103 tên lửa đã phóng ra là một kết quả tuyệt vời. Đây cũng là một tin xấu cho vũ khí chính xác phương Tây.

Năm 1999, trong cuộc ném bom vào Serbia đã có 65% tên lửa đánh trúng mục tiêu và sau đó là 100%. Trong cuộc tiến công vừa qua chỉ có 30-35% số tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Những mục tiêu đó thực sự không có tầm quan trọng chiến lược và các tên lửa không gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự và dân dụng của Syria.

"Cuộc sống ở đó vẫn tiếp diễn bình thường, cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Syria vẫn tiếp tục. Vì vậy, đó là một thất bại trong việc sử dụng vũ khí chính xác của Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Rudskoy kết luận.

Phóng viên quân sự của tờ báo Komsomolskaya Pravda, ông Alexander Kots cho biết, số tên mà hệ thống phòng không Syria bắn hạ phần lớn là tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ các tàu chiến của Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Syria, Tổng thống Bashar Assad, tại một cuộc họp với các nghị sĩ Nga đã đánh giá tích cực về vũ khí Nga và khẳng định từ nay Syria "không còn sợ NATO"

Máy bay chiến đấu Pháp xuất kích tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại