Những biệt thự sai phép giá triệu USD của quan chức

Tiểu An |

Thời gian gần đây, nhiều căn biệt thự xây dựng sai phép của giới quan chức bị phát hiện, yêu cầu xử phạt và dỡ bỏ công trình sai phạm,

Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây nhà trái phép

Được biết, căn biệt thự không phép do vợ chồng ông Nguyễn Văn Đấu, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đứng tên chủ sử dụng đất tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Căn biệt thự hoành tráng này có diện tích gần 2.000m2 và được xây hoàn toàn trên đất nông nghiệp.

Tổng thể khu biệt thự là một căn nhà vườn lợp ngói được thiết kế ở chính giữa, bên cạnh là căn nhà gỗ nghỉ mát, khoảng sân rộng cùng với lối đi được trồng cỏ, lát đá và bao quanh bởi tường rào cao hơn 3m, có cổng lớn và dây thép gai che kín trên đầu.

Theo cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh, ông Đấu có làm đơn xin xây hàng rào để bảo vệ đất và xây căn nhà cấp 4. Khi nghe phản ảnh về việc xây dựng trên khu đất của ông Đấu, lãnh đạo tỉnh muốn kiểm tra nhưng do vướng tường rào của khu đất này cao, căn nhà lại đóng kín cổng nên chưa vào được.

Trả lời báo chí, ông Đấu cho biết, nhà cửa trên khu đất này là của con rể ông. Về việc xử phạt, bà Lê Thị Kim Trinh - chánh văn phòng UBND huyện Thống Nhất cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt gần 23 triệu đồng về hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp của con gái ông Nguyễn Văn Đấu, sau đó vẫn cho căn nhà tồn tại.

Những biệt thự sai phép giá triệu USD của quan chức - Ảnh 1.

Biệt thự trái phép của Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: Tiền phong)

Biệt thự trái phép của phó Ban nội chính Đắk Lắk

Căn biệt thự xây dựng trái phép tại Đắk Lắk là của bà Quách Thị Tuất, vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, xây dựng trên đất nông nghiệp tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam.

Theo hồ sơ của UBND phường Ea Tam, căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 200m2, khu nhà bếp và nhà ăn 91m2, nhà chòi xây trên hồ nước tổng diện tích 19m2, một hồ bơi rộng 152m2, hồ cá diện tích 80m2. Công trình trên đều xây dựng tại thửa đất nông nghiệp số 157, tờ bản đồ số 129.

Về việc xử phạt, UBND phường Ea Tam yêu cầu bà Tuất phải tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 25/3/2017 và nếu không tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế, giải tỏa. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà Tuất có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xin giữ lại các công trình xây dựng trái phép nói trên và sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Do vậy, UBND phường Ea Tam gửi báo cáo xin ý kiến lên UBND TP Buôn Ma Thuột để thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Những biệt thự sai phép giá triệu USD của quan chức - Ảnh 2.

Biệt thự trái phép của phó Ban nội chính Đắk Lắk. (Ảnh: Zing)

Nhà Phó giám đốc Sở GTVT xây sai phép

Công trình sai phép là toà nhà A3, khu tập thể số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội, đứng tên ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội. Sau khi phát hiện sai phạm, UBND phường Hàng Mã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt thi công nhiều lần.

Cụ thể, tòa nhà của ông Nguyễn Hoàng Linh đã xây dựng 10 tầng, trong khi giấy phép xây dựng chỉ được phép xây 7 tầng. Sau khi nhận được thông tin từ phía UBND phường Hàng Mã, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra văn bản xử lý, yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép, đồng thời phạt hành chính 15 triệu đồng.

Ngày 14/10/2016, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai giấy phép nhà A3, ngõ 8, Lý Nam Đế của nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh.

Những biệt thự sai phép giá triệu USD của quan chức - Ảnh 3.

Công trình sai phép của ông Nguyễn Hoàng Linh. (Ảnh: Dân Việt)

Biệt thự xây sai phép của nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

Được biết, chủ nhân ngôi biệt này là bà Nguyễn Bích Hồng, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Bà Hồng là vơ ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Ngôi biệt thự của gia đình ông Hóa nằm trong Khu biệt thự liền kề C37, tại ô đất có ký hiệu HH2, thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Kết cấu chung của khu biệt thự liền kề là hàng loạt các ngôi nhà được xây thô với các diện tích tương đương, chiều cao giống nhau là 3 tầng 1 tum giống như những khu biệt thự liền kề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, căn biệt thự nằm ở lô góc được ký hiệu BT lại hoàn toàn nổi bật với kiến trúc khác biệt, được xây 5 tầng, cao hơn hẳn các căn biệt thự xung quanh.

Sau khi kiểm tra phát hiện tình trạng trên, Phó chủ tịch UBND phường Trung Văn yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép, phục hồi theo nguyên trạng theo kiến trúc ban đầu trước ngày 5/1/2018.

Mặc dù đã bị lập biên bản nhưng chủ đầu tư là gia đình ông Hóa vẫn chưa tự tháo dỡ phần sai phạm, cho đến chiều 12/3, lực lượng chức năng của phường Trung Văn mới có mặt để phá dỡ phần sai phạm của căn biệt thự gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Những biệt thự sai phép giá triệu USD của quan chức - Ảnh 4.

Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa xây sai phép. (Ảnh: Khánh An)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại