Doanh nghiệp quân đội nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ USD

Sao Đỏ |

Các doanh nghiệp quân đội giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ USD (đơn giá tiêm kích Su-35SK Nga bán cho Trung Quốc ước tính 85 triệu USD), tạo công ăn việc làm cho trên 187.000 lao động... đây chỉ là vài nét tiêu biểu cho thấy sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp quân đội cho nền kinh tế quốc dân.

Trong số đó có những doanh nghiệp quân đội đã vươn ra tầm thế giới, vừa đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Là doanh nghiệp quân đội của Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực bay phục vụ dầu khí, Tổng công ty trực thăng Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được giao.

Doanh nghiệp quân đội nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Đội hình trực thăng hiện đại có nguồn gốc châu Âu của Binh đoàn 18 - Tổng công ty trực thăng Việt Nam. Ảnh: Truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Một trong những doanh nghiệp quân đội khác đứng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ lưỡng dụng là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đây là doanh nghiệp khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, đứng trong danh sách 25 cảng lớn, hiện đại nhất thế giới với tổng giá trị tài sản ước tính lên tới trên 30.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Tổng công ty trực tiếp xây dựng các công trình biển đảo, biên giới, hoa tiêu, lai dắt tàu quân sự, xếp dỡ hàng quân sự. Đặc biệt, tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển, đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía Nam của tổ quốc.

Doanh nghiệp quân đội nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Hoạt động xếp dỡ container tại Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Không phải là doanh nghiệp lưỡng dụng, nhưng Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - MB lại là điển hình của doanh nghiệp cổ phần, tái cơ cấu hiệu quả cũng như tạo dựng thương hiệu của quân đội trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, MB đã vươn lên vị trí hàng đầu với tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng vẫn đảm bảo ao toàn, hiệu quả.

Tổng giá trị tài sản năm 2016 của MB đạt 256.259 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế riêng mảng ngân hàng đạt 3.711 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,32%, thấp hơn so với năm 2015 và là mức rất thấp trong toàn ngành ngân hàng.

Doanh nghiệp quân đội nộp ngân sách hàng năm trên 2 tỷ USD - Ảnh 3.

Radar cảnh giới do Viettel chế tạo. Ảnh: Truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Có thể thấy doanh nghiệp quân đội vẫn luôn đặt lợi ích của đất nước, của quân đội lên hàng đầu, và dù phải đối mặt với mọi gian nan trong cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng như mọi doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp quân đội vẫn đứng vững và khẳng định được thương hiệu, xứng đáng với phẩm chất của người lính trên mọi mặt trận.

Xem video: Hiệu quả từ việc quân đội tham gia làm kinh tế. Nguồn: Truyền hình quốc phòng Việt Nam.

Hiệu quả từ việc quân đội tham gia làm kinh tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại