Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác

Nguyễn Minh |

Chiều 5/6, tại tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika tới thăm chính thức Việt Nam.

Đáng chú ý là trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Manohar Parrika, diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika tới thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 6 năm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ của ông Manohar Parrika. Ông Manohar Parrika cũng là người đồng cấp đầu tiên mà Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón tiếp và hội đàm chính thức tại Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai bên đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của hai Bộ trưởng. Tham dự hội đàm còn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, các tướng lĩnh cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước cùng chỉ huy các lực lượng hải, lục, không quân…

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 2.

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 3.

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 4.

Hai Bộ trưởng cùng duyệt đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các tướng lĩnh cấp cao hai bên tại lễ đón

Tại hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực, đánh giá kết quả phối hợp, hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không - không quân, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình. Trao đổi và thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các nội dung trong “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”.

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 5.

Hai Bộ trưởng tiến vào phòng hội đàm

Doanh nghiệp quốc phòng Việt - Ấn trao đổi hợp tác - Ảnh 6.

Quang cảnh cuộc hội đàm quân sự cấp cao Việt - Ấn, chiều 5/6

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ 5/6 đến 8/6), đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn có các hoạt động như tới chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tham dự cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ; thăm một số đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước không có xung đột lợi ích chiến lược, luôn tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế khu vực.

Đồng thời, có nhiều điểm tương đồng, có mục tiêu chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, đều phải đối diện nhiều thách thức giống nhau, cùng có tầm nhìn chung về sự phát triển hợp tác quốc phòng.

Tháng 7/2007, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược. Tháng 5/2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước đã ký "Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ giai đoạn 2015-2020".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại