Quan chức VPF tâm sự chuyện "lực bất tòng tâm" về ông Nguyễn Văn Mùi

Đoàn Dự |

Ông Võ Quốc Thắng có muốn cách chức ông Mùi như bầu Đức không? Chủ tịch VPF từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi vì... không có quyền.

Chiều hôm qua, VPF có cuộc họp kín và sau đó tiếp xúc, trả lời báo giới. Theo chia sẻ từ VPF, việc phân công trọng tài tác nghiệp ở V-League sẽ có thay đổi lớn trong thời gian tới.

Thay vì 1 người phụ trách việc phân công trọng tài như trước đây, sẽ có 4 người gồm Trưởng BTC V-League (Nguyễn Minh Ngọc), ông Phạm Ngọc Viễn, TGĐ VPF ông Cao Văn Chóng và một thành viên của Ban trọng tài (trưởng hoặc phó) cùng tham gia.

Thậm chí, VPF cũng chia sẻ, nếu các CLB, NHM có phàn nàn về trọng tài, đưa ra được chứng cứ, thì việc phân công tác nghiệp có thể thay đổi, luân chuyển giữa nhân sự trận này sang trận khác cho phù hợp.

Đổi mới là vậy nhưng trong mắt nhiều NHM, việc này bị cho là sẽ không mang lại nhiều hiệu quả thực tế. Phản hồi về lo lắng đó của NHM, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng chia sẻ:

"Ở một công ty có hội đồng quản trị, lớn hơn là đại hội cổ đông. Cả ngàn người mới bầu ra được 1 cái hội đồng quản trị, không tập trung quyền lực cho 1 người.

Ban trọng tài sẽ trình ra danh sách phân công trọng tài, rồi 4 người này sẽ xem lại, để tăng tính khách quan hơn. Còn 4 người này làm không được thì thay 4 người khác, làm không được nữa lại thay 4 người khác, đó là chuyện bình thường.

Ngày xưa chỉ có Ban trọng tài, giờ thêm bên ngoài tham gia vào cái đó. Ở đây sẽ cần 3 người đồng ý thì mới được duyệt.

Nhiều người giờ không thích phản ánh với trọng tài mà phản ánh lên Tổng giám đốc VPF, có người thích phản ánh tới trưởng ban trọng tài... Chúng tôi sẽ phản hồi lại khi các phản ánh có chứng cứ. Ngày xưa chỉ có 1 người thì giờ nhiều người làm để tăng tính khách quan đó chứ!".

Quan chức VPF tâm sự chuyện lực bất tòng tâm về ông Nguyễn Văn Mùi - Ảnh 1.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng

Trong buổi chia sẻ báo giới chiều qua, ông Võ Quốc Thắng cho biết cuối mùa 2016, bầu Đức đúng là từng đề suất cách chức ông Mùi. Khi đó, chính ông Thắng ủng hộ giữ lại ông Mùi vì cho rằng chỉ còn vài mùa nữa là hết giải, "thay đổi cũng chẳng được gì".

Tuy nhiên, việc đến mùa V-League 2017, ông Mùi vẫn tại vị nằm ngoài quyền hạn của ông Võ Quốc Thắng:

"Không phải tôi e sợ gì, mà tôi thấy còn vài vòng, thay đổi cũng chẳng được gì. Còn muốn thay đổi gì thì mùa sau thay đổi, nhưng không thay đổi là chuyện của Liên đoàn. Chuyện 2017 là của Liên đoàn, Ban chấp hành Liên đoàn. Tôi không thuộc Ban đó, nên không có quyền thay ông Mùi.

Bộ phận trọng tài giống như bộ phận kiểm toán vậy, là công ty riêng không liên quan đến công ty mình. Nếu trọng tài trong nước thổi không được thì thuê trọng tài ngoại thổi. Công ty kiểm toán làm không chính xác thì thuê công ty kiểm toán khác".

Quan chức VPF tâm sự chuyện lực bất tòng tâm về ông Nguyễn Văn Mùi - Ảnh 2.

Ông Thắng nhấn mạnh mình và VPF không có quyền để thay ông Mùi.

Trong câu chuyện về ông Mùi, ông Thắng liên tục nhấn mạnh đến chuyện cách chức vị này hay không là phụ thuộc vào VFF. Khi được hỏi ông có nhận định gì về việc bầu Đức liên tục muốn thay Trưởng ban trọng tài, ông Thắng cũng đành thoái thác trả lời:

"Đó là chuyện của Liên đoàn, VPF làm gì có quyền đó. Tôi không phải là thành viên BCH Liên đoàn, tôi không có quyền đó. VPF chỉ là 1 đơn vị tổ chức V-League mà thôi".

Cuối cùng, trước rất nhiều ý kiến bình luận của NHM về các đổi mới sau buổi họp chiều qua, ông Thắng tâm sự:

"NHM thì có rất nhiều ý kiến, rất khó để làm theo hết được, làm sao vì đại cuộc thôi chứ không thể theo hết ý kiến của mọi người".

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại