Sau Thái Lan, đến lượt quốc gia ĐNÁ nào được Thụy Điển ưu ái bán vũ khí?

Nguyễn Bình |

Saab không phải là đối tác xa lạ đối với thị trường vũ khí ĐNÁ và tiêm kích JAS-39 Gripen C/D cùng máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEW đang là những món hàng đắt khách.

Chính phủ Thụy Điển có kế hoạch sẽ sử dụng thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Indonesia như là một "tấm bản lề" đầy sức mạnh nhằm thúc đẩy và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nước này, trong đó có Tập đoàn Saab, giành được những đơn hàng xuất khẩu vũ khí lớn tới châu Á, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á.

Bản ghi nhớ với Indonesia bao gồm những liên doanh sản xuất - thương mại tiềm năng sẽ được hình thành giữa các công ty Indonesia và Thụy Điển, cũng như trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ cùng các dự án nghiên cứu và phát triển.

Saab đang tái tập trung các nguồn lực để nỗ lực đẩy mạnh việc tìm kiếm chỗ đứng vững chắc cho các hệ thống vũ khí của mình như tiêm kích đa năng và máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không trong biên chế quân đội các nước châu Á.

Ông Håkan Buskhe - Tổng giám đốc điều hành của Saab cho biết Tập đoàn này đánh giá rất cao rằng tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều là những khách hàng hết sức tiềm năng đối với vũ khí trang bị của Thụy Điển nói chung và của Saab nói riêng.

Ông Buskhe chỉ rõ, Philippines, Malaysia và Indonesia là những khách hàng tiềm năng nhất đối với dòng máy bay tiêm kích đa năng Gripen thế hệ kế tiếp do Saab chế tạo và sản xuất.

Đứng sau họ là Chính phủ Thụy Điển, cơ quan Nhà nước luôn sẵn sàng chính danh đứng ra đảm nhiệm việc kết nối, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác quốc phòng và các thương vụ mua bán vũ khí.

Sau Thái Lan, đến lượt quốc gia ĐNÁ nào được Thụy Điển ưu ái bán vũ khí? - Ảnh 1.

Bộ đôi tiêm kích JAS-39 Gripen C/D và máy bay cảnh báo sớm/chỉ huy trên không Saab 340 của Thụy Điển cung cấp cho Không quân Thái Lan.

Thỏa thuận với Indonesia bao gồm những gói chuyển giao công nghệ cũng như nghiên cứu và phát triển sẽ được coi là hình mẫu hoàn hảo để hỗ trợ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh của vũ khí Thụy Điển ở các thị trường châu Á.

"Châu Á đang ngày càng trở thành thị trường quan trọng hơn đối với các công ty chế tạo vũ khí Thụy Điển. Thỏa thuận giữa chúng tôi với Indonesia là một bước tiến dài, làm sâu sắc thêm mới quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Hultqvist cho biết.

Thỏa thuận hợp tác sâu về quốc phòng với Indonesia đánh dấu thêm một mốc phát triển mới sau khi Saab chính thức khai trương văn phòng ở Philippines, nhằm nỗ lực chào bán các máy bay tiêm kích JAS-39 Gripen cho Không quân Philippine - một trong những quốc gia hiếm hoi ở ĐNÁ hiện không có trong biến chế máy bay chiến đấu phản lực đúng ngĩa.

Việc mở văn phòng của Saab ở Philppines là thành quả tiếp nối sau chuyến thăm của đoàn đại diện thương mại cấp cao dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sáng chế Thụy Điển - ông Mikael Damberg tới Manila.

Trước đó, Saab không phải là đối tác lạ lẫm đối với thị trường châu Á, khi ngay từ năm 2008, họ đã cung cấp cho Thái Lan 12 tiêm kích JAS-39 Gripen C/D. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thụy Điển này cũng hy vọng chỉ trong vòng 12 tháng tới họ sẽ tiếp tục giành được hợp đồng cung cấp thêm 12 chiếc tiêm kích Gripen-E cho Không quân Thái Lan.

Bên cạnh các tiêm kích đa năng JAS-39 Gripen C/D, họ còn hoàn tất việc chuyển giao cho Thái Lan 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Saab 340 trang bị hệ thống radar Erieye vào năm 2013.

Được biết, chỉ ít ngày trước, vào hôm 14/01/2017, một chiếc tiêm kích JAS-39 Gripen C/D của Không quân Thái Lan đã gặp sự cố trong một buổi bay trình diễn trước các cháu học sinh tiểu học khiến 1 phi công thiệt mạng.

Nguyên nhân của sự cố nghiêm trọng nay vẫn đang được điều tra và các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại