Anh lo Nga "ám sát" 40 phi công để làm tê liệt F-35

Nhật Minh |

RT đưa tin, một vị tướng Anh đã về hưu tin rằng Nga không cần bắn hạ các tiêm kích F-35 của RAF, thay vào đó, họ chỉ cần ám sát khoảng 40 phi công có thể lái loại máy bay này.

Bản tài liệu dài 10 trang do Tướng Richard Barrons, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Các lực lượng liên quân của Anh trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon hồi tháng Tư năm nay. Đáng chú ý là cũng trong tháng đó, ông Barrons đã về hưu.

Vị cựu Tư lệnh phê phán tình trạng của quân đội Anh hiện nay và nhận định rằng lực lượng này đã quen với việc chống lại các kẻ địch yếu thế hơn, không hề được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh toàn diện với một quốc gia tân tiến nào khác, như Nga chẳng hạn.

Anh lo Nga ám sát 40 phi công để làm tê liệt F-35 - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-35

Ông Barrons cho rằng, nếu Nga tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhằm vào Anh thì các hệ thống phòng không của nước này sẽ chỉ đủ khả năng bảo vệ chính quyền trung ương của chính phủ Anh và các chiến đấu cơ tốc độ cao của Không quân Hoàng gia Anh (RAF).

Quân đội Anh bị rơi vào tình trạng thiếu nhân lực, ngân sách và không được chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Một trong những mối lo ngại mà ông Barrons bày tỏ là RAF đang quá phụ thuộc vào số lượng nhỏ các trang bị quân sự đắt đỏ, như tàu sân bay hoặc tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter.

Vị Tướng cho rằng, đối thủ của Anh không cần thiết phải bắn hạ các chiến đấu cơ tiên tiến của họ, mà chỉ cần "biết cách ám sát" toàn bộ 40 phi công Anh biết cách lái mẫu máy bay này.

Theo RT, mối đe dọa từ Nga đã trở thành mớ lý lẽ "cũ rích" mà các tướng NATO dùng để "vòi" thêm ngân sách cho quân đội. Năm ngoái, chính phủ Anh đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 15,6 tỷ USD và đáp ứng tiêu chuẩn 2% GDP theo NATO vào năm 2020. Tuy nhiên, mong muốn giảm thâm hụt ngân sách của họ cũng ảnh hưởng tới chi tiêu quốc phòng.

F-35B Anh biểu diễn "bay đứng yên" trên không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại