Tại quốc gia châu Á này, vũ khí TQ "không có cửa" trước Israel

Nhật Minh |

Theo Strategy Page, Israel mang lại cảm giác yên tâm hơn khi xuất khẩu vũ khí (hoặc các mặt hàng khác) tới Trung Á.

Trong bài viết đăng ngày 15/9, trang mạng Strategy Page cho biết, Israel đã đồng ý cung cấp cho Kazakhstan (quốc gia Trung Á) giấy phép sản xuất loại UAV trinh sát không vũ trang, tương tự như mẫu Predator của Mỹ.

Trước đó, Kazakhstan đã chế tạo theo giấy phép một số loại vũ khí khác của Israel, như pháo và đạn dược.

Tại quốc gia châu Á này, vũ khí TQ không có cửa trước Israel - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Predator của Mỹ.

Strategy Page cho biết, Israel đã tìm được nhiều khách hàng mới tại Trung Á kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Kazakhstan là một trong những khách hàng đầu tiên, chủ yếu vì nước này có nhiều dầu mỏ và sẵn lòng cung cấp phần nào cho Israel.

Kazakhstan muốn có công nghệ (nói chung) và sự hỗ trợ từ phía Israel để phát triển nền kinh tế của họ.

Tương tự như 14 quốc gia tách ra từ Liên bang Xô Viết, trên danh nghĩa Kazakhstan là một quốc gia dân chủ nhưng đã sớm chuyển hóa thành chế độ đầu sỏ (một dạng thể chế quyền lực trong đó đa số quyền lực nằm trong tay thiểu số), bị tham nhũng lũng đoạn.

Trong khi đó, Israel lại sẵn lòng chấp nhận tất cả những điều này để có được các đơn hàng xuất khẩu.

Kazakhstan đã mua trang thiết bị của Israel từ năm 1995, dù gặp phải một số trở ngại. Năm 2009, một Thứ trưởng Quốc phòng của Kazakhstan đã bị bắt vì nhận hối lộ để hậu thuẫn cho thỏa thuận trị giá 190 triệu USD mua pháo, UAV và công nghệ liên quan từ Israel.

Vào thời điểm đó, xuất khẩu vũ khí (đạt trên 4 tỷ USD/năm) trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Israel. Ngoài 2 khách hàng lớn nhất là Mỹ và Ấn Độ, Israel còn có nhiều thỏa thuận nhỏ tới các khu vực khác trên thế giới (châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á) - những nơi xem hối lộ là một phương thức truyền thống để hoàn tất thỏa thuận.

Israel xem hối lộ là một khoản chi phí kinh doanh. Nhưng ngược lại, một số quốc gia khách hàng coi những khoản hối lộ này là một hình thức tham nhũng.

Tại quốc gia châu Á này, vũ khí TQ không có cửa trước Israel - Ảnh 2.

Tiêm kích JF-17 do Trung Quốc-Pakistan hợp tác sản xuất.

Kể từ năm 2009, tổng sản lượng xuất khẩu vũ khí của Israel đã tăng hơn gấp đôi và Kazakhstan vẫn là một khách hàng ổn định. Theo Strategy Page, Nga cũng đã chế tạo UAV theo giấy phép sản xuất của Israel và cảm thấy yên tâm hơn khi nước này, thay vì Trung Quốc, xuất khẩu vũ khí (hoặc các mặt hàng khác) tới Trung Á.

Trước đó, có thông tin Trung Quốc muốn bán cho Kazakhstan tiêm kích JF-17 mà nước này hợp tác sản xuất với Pakistan. Tuy nhiên, theo tạp chí quốc phòng Kanwa, Kazakhstan có lẽ sẽ không mua JF-17 do có mối quan hệ chặt chẽ với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại