Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền "kêu cứu" cho các Vua áo đen Việt

Hải Bình |

Theo chia sẻ của Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền thì người hâm mộ từ lâu đã có định kiến không tốt về trọng tài nên mỗi khi có sự cố, sự việc sẽ bị đẩy đi rất xa.

Kể từ vòng 11, V-League 2017 Phó ban trọng tài ông Dương Văn Hiền sẽ tạm thời thay thế trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi điều hành, phân công các trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ. Trước ngày ngồi vào "ghế nóng", ông Hiền có những chia sẻ về công việc mà mình chuẩn bị đảm nhận.

"Từ trước đến giờ người hâm mộ và dư luận đã không có cái nhìn tốt về đội ngũ trọng tài, nên mỗi khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, dù nhỏ hay lớn thì tất cả đều quay lại công kích trọng tài.

Bạn thử nghĩ, nếu bị áp lực quá lớn như thế, tâm lý không ổn định nữa làm sao có thể thoải mái điều hành trận đấu cho tốt được. Việc gì cũng vậy, tâm lý thoải mái mới hoàn thành những công việc được giao.

Thế nên, thay mặt đội ngũ trọng tài tôi mong và hy vọng người hâm mộ, dư luận hãy chia sẻ, thông cảm nhiều hơn với chúng tôi, đừng quá khắt khe như từ trước đến nay", Phó trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền cho biết.

"Mới đây nhất, khi trọng tài Nguyễn Hiền Triết không công nhận bàn thắng của Thanh Hóa, ban đầu người hâm mộ dùng nhiều từ ngữ miệt thị anh ấy, sự việc bị đẩy đi rất xa, cho đến khi sự thật được công nhận mọi người lại hướng sự việc sang hướng khác.

Không thể vin vào bàn thắng bị việt vị, người hâm mộ, dư luận và kể cả người trong nghề lại quay sang soi những tình huống cắt còi khác của anh Triết trong trận đấu. Thử hỏi, làm như thế có công bằng với anh Triết và đội ngũ trọng tài hay không?", ông Hiền lấy một ví dụ để nói lên sự khắt khe của dư luận với các ông "vua áo đen".

Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền kêu cứu cho các Vua áo đen Việt - Ảnh 1.

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi sẽ tạm thời lùi về hậu trường một thời gian.

Nói về những công việc phải làm thay Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi trong thời gian tới ông Hiền cho biết: "Bản thân tôi không bị áp lực gì cả bởi đã có kinh nghiệm làm giám sát trong thời gian qua. Tôi chỉ trăn trở một điều, làm sao để anh em trọng tài có được tâm lý tốt khi bước vào sân làm nhiệm vụ, không mắc sai lầm.

Dù nhận nhiệm vụ phân công cho các anh em làm việc nhưng tôi cũng sẽ làm giám sát trận đấu bình thường trong thời gian qua và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mình là người tổ chức nên cứ làm tốt công việc sắp tới, tôi không biết phải làm công việc này đến bao giờ và khi nào anh Nguyễn Văn Mùi mới quay trở lại để tiếp tục công việc của mình.

Riêng những trọng tài mắc sai sót trong thời gian qua sẽ được tạo điều kiện tiếp tục bắt chính hoặc giám sát. Tuy nhiên, nếu đã được tạo cơ hội mà vẫn mắc sai lầm thì sẽ phải bị xử lý theo luật đã quy định", ông Hiền trải lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại