Bầu Đức bất ngờ tiến cử người thay thế Trưởng - Phó ban trọng tài

Hải Bình |

Bầu Đức cho rằng ở Việt Nam có rất nhiều người đủ trình độ, có thể ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban trọng tài quốc gia đang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông bầu cá tính của HAGL bất ngờ đề xuất ông Dương Vũ Lâm ngồi vào ghế Trưởng ban trọng tài quốc gia và hoàn toàn có thể điều hành tốt công tác cầm còi của các vị vua áo đen ở V-League.

"Tôi không nghe thông tin đó, anh Dương Văn Hiền làm gì mà không dám ngồi vào ghế Trưởng ban trọng tài quốc gia.

Trọng tài Dương Văn Hiền thừa sức làm việc đó, anh ta là thầy giáo sao không dám đảm nhiệm vị trí này", bầu Đức phủ nhận việc ông Hiền từng được đưa lên thay thế ông Mùi hồi V-League 2016 nhưng lại không dám ngồi vào ghế nóng thời điểm đó.

"Cả cái đất nước này, cả nền bóng đá này không có ai đủ sức, đủ trình độ để thay thế ông Nguyễn Văn Mùi và kể cả anh Dương Văn Hiền hay sao? Không có người này thì có người khác.

Xin nhắc lại, bóng đá Việt Nam thiếu gì người có trình độ, tâm đắc với nghề để ngồi vào vị trí đó. Một ví dụ cụ thể, anh Dương Vũ Lâm (Trưởng đại diện VFF khu vực phía Nam - PV) thừa sức ngồi vào vị trí đó để điều hành tốt công tác trọng tài", bầu Đức phản bác ý kiến của ông Dương Văn Hiền khi cho rằng khó tìm người thay ông Nguyễn Văn Mùi.

Hiện có thông tin kể từ vòng 9, V-League 2017, ông Dương Văn Hiền sẽ thay thế ông Nguyễn Văn Mùi phân công trọng tài, trợ lý, giám sát trọng tài ở V-League và cả giải hạng Nhất. Việc phân công cho các trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp được giao cho ông ông Đặng Thanh Hạ.

Trước đó, phát biểu trên báo Vietnamnet, ông Dương Văn Hiền nhấn mạnh: "Thay anh Mùi ư, người đâu mà thay". Kèm theo đó là những chia sẻ của ông Hiền với Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi "Thực ra đây là vấn đề trăm dâu đổ đầu tằm. Trọng tài vào sân thổi chứ anh Mùi có trực tiếp thổi đâu mà cứ sai lại lôi anh ra chỉ trích.

Anh Mùi luôn là người đứng mũi chịu sào. Nhiều người hễ cứ nói là lại yêu cầu Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi phải nghỉ. Nếu muốn thay thì phải thay một loạt trọng tài, nhưng người đâu mà thay.

Cần phải thấy rằng trọng tài quốc tế họ cũng sai nhiều lắm chứ, nhưng cách nhìn nhận của các đội bóng nước ngoài với trọng tài nhẹ nhàng hơn. Ở nước ngoài làm gì có chuyện cả sân đứng lên chửi trọng tài đâu? Họ có sự phản ứng nhưng xong thì thôi, vì đó là cuộc chơi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại