Philippines: IS cướp ngục, chiếm đạn dược, xe bọc thép để bám trụ phản kích quân chính phủ

Thi Anh |

Quân đội Philippines cho rằng, IS đã chọn hình thức chiến tranh đô thị bởi vũ khí, đạn dược đều có sẵn ở Marawi.

Reuters dẫn nguồn tin quân đội Philippines cho hay, cuộc giao tranh tại miền Nam nước này kéo dài bởi các nhóm phiến quân Hồi giáo có sự trợ giúp từ các tù nhân và số vũ khí đạn dược trộm cắp được.

Theo phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla, các chiến binh Maute đã duy trì giao tranh bằng súng trường và đạn dược đánh cắp từ một trụ sở cảnh sát, một trại giam và một xe bọc thép của cảnh sát.

"Chúng đã chiếm được một phương tiện bọc thép của cảnh sát. Bên trong có một lượng lớn đạn dược", ông Padilla cho biết thêm rằng đạn dược nằm trong số những thứ mà phiến quân đánh cắp để chống lại lực lượng quân đội hiện đang được tăng cường trong khu vực.

Các chiến binh thánh chiến đã chọn hình thức chiến tranh đô thị (urban warfare) bởi vũ khí, thực phẩm đều có sẵn trong thành phố. Ngoài ra, chúng còn tìm cách phóng thích các tù nhân vốn là phiến quân để gia tăng lực lượng.

Nhóm ủng hộ IS Maute đã tỏ ra là một đối thủ khá đáng gờm khi liên tục bám trụ tại trung tâm thành phố Marawi sau nhiều ngày hứng chịu các đợt không kích.

Ngày 31/5, quân đội Philippines đã lần đầu tiên triển khai các máy bay chi viện SF-260 để hỗ trợ trực thăng tấn công và lực lượng trên bộ hiện đang tìm cách phong tỏa các phiến quân ở khu vực trung tâm thành phố.

Theo quân đội Philippines, hiện phiến quân chỉ còn nắm quyền kiểm soát 1/10 Marawi. Lực lượng này khẳng định đã kiểm soát được tình hình nhưng tiến độ có phần chậm chạp khiến nhiều người phải đặt ra nghi vấn về chiến lược của họ.

Quân đội Philippines tin rằng Maute và các nhóm phiến quân thánh chiến khác đã dàn dựng vụ đánh chiếm thành phố Marawi để giành được sự công nhận của IS.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 129 người, gồm 89 phiến quân, 21 nhân viên an ninh và 19 dân thường thiệt mạng trong các vụ giao tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại