Philippines: Hơn 2000 dân thường mắc kẹt ở nơi bị IS chiếm, "cầu cứu" qua đường dây nóng

Thi Anh |

Dù nhận được các cuộc gọi dồn dập từ đường dây nóng đề nghị giải cứu, quân đội Philippines vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực IS chiếm đóng.

"Hiện nay, các đơn vị địa phương đang thu thập thi thể của những dân thường xấu số. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào các chiến dịch an ninh", Trung tá Jo-Ar Herrera, phát ngôn viên quân đội trả lời nói với Rappler.

Theo ông Herrera, hơn 200 dân thường sống ở vùng giao tranh đã được giải cứu khỏi nhà của mình. Tuy nhiên, 2000 người khác vẫn bị mắc kẹt tại các khu vực do phiến quân khủng bố kiểm soát - ông Zia Alonto Adiong, phát ngôn viên của ủy ban quản lý khủng hoảng vùng Lanao del Sur cho hay.

"Họ gửi tin nhắn cho chúng tôi, gọi vào đường dây nóng của chúng tôi, đề nghị chúng tôi điều các nhóm giải cứu tới, nhưng chúng tôi chưa thể xâm nhập vào các khu vực hiện nay còn bất khả thi với mình", ông Adiong nói, "Họ muốn rời khỏi đó. Họ lo ngại cho sự an nguy của mình. Nhiều người đã hết sạch thức ăn. Họ sợ mình sẽ trúng đạn, trúng tên lửa không kích".

Chiều nay, 28/5, hoạt động không kích đã được nối lại. Có thể thấy sự hiện diện của trực thăng tấn công trên bầu trời thủ phủ Lanao del Sur. Ông Herrera cho biết, quân đội Philippines đang tiến hành các cuộc "tấn công phẫu thuật" nhằm vào các nhóm khủng bố địa phương. Trong khi đó, phe phiến quân Hồi giáo vẫn đang sử dụng lính bắn tỉa để đáp trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại