Al-Masdar: Quân đội Philippines rút chạy tập thể ở Marawi vì bị IS bắn tỉa

Hải Võ |

Al-Masdar News đưa tin, một đoạn video lan truyền thứ Sáu (26/5) được cho là nhóm binh sĩ Philippines đang rút lui, sau khi họ trở thành mục tiêu của lính bắn tỉa IS ở Marawi.

Đoạn video được cho là quân đội Philippines rút lui trước IS (Nguồn: Al-Masdar News)

Cả quân đội lẫn chính phủ Philippines không xác nhận, bác bỏ hay bình luận về đoạn video nói trên.

Thành phố Marawi bị nhóm phiến quân Maute tấn công từ hôm 23/5 và đến thời điểm này đã chứng kiến sự hiện diện của cả nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Hai nhóm Hồi giáo cực đoan Philippines đã thề trung thành với thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr Al-Baghdadi.

Trước đó cùng ngày 26, phiến quân cũng tập kích quân đội chính phủ Philippines (AFP) ở khu vực nông thôn phía Nam Marawi và phá hủy một số phương tiện bọc thép. Một căn cứ quân sự gần đó cũng bị đốt cháy bởi các phần tử cực đoan.

Theo Al-Masdar, đã có hơn 80 quân nhân AFP bị thiệt mạng trong chiến dịch ở Marawi. Ít nhất 20 phần tử IS bị tiêu diệt trong chiến dịch đột kích có sự hỗ trợ của rocket từ trực thăng mà AFP tiến hành hôm 25/5.

Các nhóm phiến quân hiện vẫn kiểm soát trụ sở cảnh sát và nhà tù chính ở trung tâm Marawi, mặc dù quân chính phủ đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía Tây và Tây Bắc vùng ngoại ô thành phố - những nơi giao tranh chủ yếu sau khi AFP tăng cường lực lượng đến đây.

Al-Masdar: Quân đội Philippines rút chạy tập thể ở Marawi vì bị IS bắn tỉa - Ảnh 2.

Một chốt chặn của phiến quân với cờ đen của IS được treo ở thành phố Marawi (Ảnh: Al-Masdar News)

Quân đội Philippines cũng đang săn lùng thủ lĩnh Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, kẻ được cho là đã chỉ huy tới 500 vụ bạo loạn ở Marawi.

Theo truyền thông Philippines, IS có âm mưu biến thành phố này thành "thủ phủ" ở Đông Nam Á. Hàng trăm "tân binh" đã tình nguyện gia nhập nhóm khủng bố này kể từ vụ tấn công hôm 23, trong đó nhiều kẻ được IS giải thoát khỏi nhà tù.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao từ ngày 23 để chống lại phiến quân, và cho thấy ý định mở rộng phạm vi áp đặt ra toàn quốc nếu các khu vực còn lại như Luzon và Visayas bị đe dọa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại