Phía sau 5 phút Hữu Thắng cho Công Phượng

Đoàn Dự |

Phút 88 trận Indonesia vs Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho Công Phượng vào sân thay thế Văn Quyết. Đó quả là 1 quyết định kỳ lạ vì nó giống thay người... câu giờ nhiều hơn.

Thêm cả thời gian bù giờ, tính ra Công Phượng đã có khoảng 5 phút thể hiện trước một Indonesia đang thắng 2-1 trên sân nhà. Tất nhiên, khoảng thời gian đó quá khó để Công Phượng có thể tạo nên bất cứ đột biến nào.

Câu hỏi đặt ra là, có phải HLV Hữu Thắng đã sai lầm khi đưa Công Phượng vào sân quá muộn? Vì vào sân như thế, Phượng không những chẳng giúp được đồng đội mà có khi còn thêm suy sụp sau rất nhiều ngày "vô hình" trên ĐTQG.

Có thể 1 phần nào đó Hữu Thắng đã sai. Nhưng có thể vì anh đã phải lưỡng lự quá lâu khi cần một sự thay đổi trên hàng công song không thể đặt đủ niềm tin vào Công Phượng.

Chính vì không đặt được đủ niềm tin vào Phượng, HLV Hữu Thắng mới đưa ra 1 quyết định quá chậm và thành ra vô thưởng vô phạt.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

Tất nhiên, sự mất niềm tin của Hữu Thắng vào Công Phượng chưa hẳn đã đóng cánh cửa chơi AFF Cup 2016 lại với chân sút HAGL.

Trong trận tới tiếp đón Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình, đội chủ nhà sẽ buộc phải thắng và đó là lúc cựu HLV SLNA cần mọi nhân tố trên hàng công chung tay, góp sức.

Đấy sẽ là 1 cơ hội khác Công Phượng có thể ra sân và thể hiện. Nhưng nó cũng có thể là một dấu đen cực lớn trong sự nghiệp đang có nhiều rủi ro của Phượng.

Bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội ngon ăn, nếu có, trước Indonesia tối 7/12 tới sẽ khiến Công Phượng chìm sâu vào quên lãng. Và với bản thân cầu thủ này, nếu nghĩ tới trận đón tiếp Indonesia ở Mỹ Đình, đừng chỉ nghĩ tới việc tỏa sáng và ghi bàn, hãy nghĩ nhiều hơn đến những đường chuyền cho đồng đội!

Thăm dò ý kiến

ĐT Việt Nam có thể lội ngược dòng trước Indonesia?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại