Thất vọng với Văn Quyết, người hâm mộ "đòi công bằng" cho Công Phượng

Triệu Mẫn |

Lại một lần nữa, Công Phượng trở thành "nỗi nhức nhối" trong lòng người hâm mộ Việt Nam sau thất bại 1-2 trước Indonesia.

"Văn Quyết là chuyên gia chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội, sao không để Công Phượng ra sân sớm hơn. Trong thế trận bế tắc, biết đâu quyết tâm thể hiện mình của Phượng lại làm nên chuyện?"

Đó là một trong nhiều bình luận từ người yêu bóng đá nước nhà sau khi chứng kiến màn thể hiện thất vọng của thầy trò Hữu Thắng trước Indonesia trong trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Để thua 2-1, "Đoàn quân áo đỏ" sẽ phải cố gắng nhiều ở trận lượt về tại Mỹ Đình nếu muốn đoạt vé đến trận chung kết.

Thất vọng với Văn Quyết, người hâm mộ đòi công bằng cho Công Phượng - Ảnh 1.

Hôm nay, tiền đạo rất được yêu mến Nguyễn Công Phượng được vào sân từ phút 88. Tuy nhiên, thời gian ít ỏi còn lại không đủ để cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện được gì trên sân.

"Tạo cơ hội thì cho vào từ sớm đi, đội đang bị dẫn lại tung tiền đạo vào những phút cuối cùng của trận thì để làm cái gì. Tôi không bênh Công Phượng nhưng thật sự muốn hỏi Hữu Thắng một câu: Ông xem Phượng là thần thánh hay sao mà để cậu ấy vào sân ở những phút cuối cùng như vậy? - độc giả Nguyên Anh bày tỏ.

"Tội nghiệp cho Công Phượng, 6 phút ra sân như một sự mỉa mai vậy. Đá thì cho đá sớm đi, đây cầu thủ tấn công lại tung ra vào cuối trận, khó tin quá" - độc giả Truong Van bình luận.

"HLV Hữu Thắng nghĩ gì vậy? Văn Quyết, Công Vinh kiệt sức chạy không nổi mà không thay Công Phượng vào sớm. Chiến thuật kiểu gì lạ thế, giữ nguyên đội hình để vững kết quả thua tối thiểu à?"- Vì Công Phượng, HLV Hữu Thắng cũng bị tài khoản facebook Sơn Trang gọi tên.

Thất vọng với Văn Quyết, người hâm mộ đòi công bằng cho Công Phượng - Ảnh 2.

Với một trận thua trước Indonesia, đa số ý kiến của người yêu mến bóng đá Việt Nam là sự bực tức, không hài lòng với đội tuyển.

"Đá tệ như trận gặp Indonesia hôm nay thì đừng mong thắng Thái Lan nếu có vào được chung kết. Muốn hi vọng nhiều vào những cầu thủ Việt Nam nhưng có lẽ chỉ có trong mơ thôi" - độc giả David Tèo mỉa mai.

"Quế Ngọc Hải luôn là linh hồn của đội bạn, và là tai họa của đội nhà. Chán. Sau một trận đá ổn thì anh này lại bắt đầu chơi tệ, hết nói thật" - độc giả Duc Duong chán nản.

"Văn Quyết ngoài quả đá penalty thành công thì còn lại chỉ là sự thất vọng. Có cơ hội mười mươi sút không vào, cầm bóng rồi mất luôn trong chốc lát. Đá với đấm gì vậy anh Quyết?" - độc giả Hoàng Nguyễn tức tối.

Thất vọng với Văn Quyết, người hâm mộ đòi công bằng cho Công Phượng - Ảnh 3.

Văn Quyết ghi bàn duy nhất của ĐT Việt Nam.

"Hữu Thắng có khi nên đổi tên là Nguyễn Hữu Thua mới đúng, chiến thuật kém, khả năng đọc trận đấu tệ. Ông chỉ có cái hay duy nhất là quyết định thay người phút 88 nhằm giúp đội bạn không có thêm thời gian ghi bàn nâng cao tỷ số" - facebook Hùng Quang Nguyễn mỉa mai.

"Mọi người nên cảm thấy hạnh phúc khi ĐT Việt Nam rơi vào bảng B AFF Cup năm nay. Nếu ở bảng A thì chắc không vượt qua vòng bảng luôn. Đá quá tệ, công cùn thủ kém" - độc giả Luân Ngọc Bích bi quan.

"Phát sợ với Trọng Hoàng. Sau khi bị thẻ vàng còn không biết rút kinh nghiệm chơi có "đầu óc" một chút, cứ lao vào như thế, thêm thẻ nữa mất người thì hết nói nhé" - facebook Minh Hương bình luận.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại