Phe Dân chủ yêu cầu điều tra thỏa thuận giữa con rể Trump với cháu rể Đặng Tiểu Bình

Thu Anh |

Năm nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại về khoản đầu tư tiềm năng của một tập đoàn Trung Quốc vào tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu của công ty gia đình Kushner.

Năm nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại về đạo đức xoay quanh khoản đầu tư tiềm năng của một tập đoàn Trung Quốc vào một tòa nhà văn phòng ở quận Manhattan nổi tiếng ở thành phố New York, Mỹ.

Chủ sở hữu tòa nhà chính là gia đình của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện đang giữ vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts, cùng với nghị sĩ Tom Carper của bang Delaware, nghị sĩ Gary Peters của bang Michigan, Sherrod Brown của bang Ohio, đại diện Elijah Cummings của bang Maryland, đồng ký vào lá thư yêu cầu trên.

Trong lá thư ngày 24/3, các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Nhà Trắng giải trình về nghi vấn Kushner có thể đã tham gia đàm phán với đối tác Trung Quốc là Tập đoàn bảo hiểm Anbang, do tỉ phú Ngô Tiểu Huy, cháu rể lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, làm chủ.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu công khai chi tiết về quá trình Kushner từ bỏ quyền sở hữu công ty gia đình Kushner Cos.

"Nếu thỏa thuận (với Anbang) thành công, có thể sẽ hé lộ các mâu thuẫn lợi ích," các nhà lập pháp viết trong thư gửi Stefan Passantino, phó phụ trách pháp lý của Nhà Trắng.

"Anbang có mối quan hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc," họ cho biết thêm.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa có hồi âm về yêu cầu này.

Phe Dân chủ yêu cầu điều tra thỏa thuận giữa con rể Trump với cháu rể Đặng Tiểu Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm Anbang, Trung Quốc, ông Ngô Tiểu Huy (Ảnh: Dirk Waem/Belga via ZUMA Press/Newscom)

Đầu tháng 3, Bloomberg ghi nhận một đề xuất góp vốn sẽ khiến Anbang và Kushner Cos trở thành đối tác đầu tư vào tòa nhà văn phòng tọa lạc tại địa chỉ 666 Fifth Ave.

Một số chuyên gia về bất động sản cho rằng điều khoản giao dịch trị giá 4 tỷ USD đem lại lợi ích bất thường cho công ty Kushners. Bất động sản này từng gặp khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, sau đó tập đoàn Anbang đã phủ nhận kế hoạch về thỏa thuận trên, khẳng định trong một thông cáo rằng "không có khoản đầu tư nào như vậy."

Kushner cho biết cổ phần đứng tên mình đã được sang tên cho thành viên khác của gia đình, theo đúng luật về đạo đức của liên bang.

Các thượng nghị sĩ và đại diện đã viết thư riêng cho Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin, cũng là người đứng đầu Uỷ ban về đầu tư nước ngoài vào Mỹ, xem xét lại các giao dịch thương mại nước ngoài về khả năng liệu các giao dịch đó có thể gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Trước đó, Uỷ ban này đã bác bỏ một đề xuất về việc mua lại tài sản của tập đoàn Anbang vì lí do gần với căn cứ hải quân ở San Diego.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại