"Tú bà" và chiêu dụ dỗ sinh viên vào đường dây gái gọi

Ngọc Tú |

Chủ đường dây gái gọi sinh viên đã lân la đến các trường trên địa bàn TP Vinh làm quen, dụ dỗ các nữ sinh vào đường dây của mình.

Sáng 25/11, tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội “Môi giới mại dâm”.

Đặc biệt, trong đường dây gái gọi này, cơ quan điều tra đã xác định được 20 gái bán dâm, trong đó hơn một nửa là nữ sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Vinh.

Cụ thể, sau 1 thời gian theo dõi, vào khoảng 18h tối 17/11, Công an thành phố Vinh đã bất ngờ ập vào 1 khách sạn tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh) bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Một trong hai cô gái bán dâm được xác định là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn.

Chân dung tú bà Nguyễn Thị Hoài điều hành đường dây gái gọi sinh viên.
Chân dung "tú bà" Nguyễn Thị Hoài điều hành đường dây gái gọi sinh viên.

Từ lời khai của 2 gái mại dâm, cảnh sát đã xác định và bắt đối tượng Nguyễn Thị Hoài tại nhà trọ ở phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) ngay sau đó. Tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng này, cảnh sát thu giữ 2 điện thoại di động cùng số tiền 4.800.000 đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoài đã cúi khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm của mình. Hoài khai, trước đây, cô ta đã từng theo học Đại học tại chức của 1 trường trên địa bàn TP Vinh. Sau khi tốt nghiệp, Hoài làm quen các cô gái ăn chơi rồi kéo về tổ chức 1 đường dây mại dâm.

Tang vật là 2 điện thoại di động cùng số tiền 4.800.000 đồng tiền mặt được cảnh sát thu giữ từ nhà của đối tượng Hoài.

Tang vật là 2 điện thoại di động cùng số tiền 4.800.000 đồng được cảnh sát thu giữ ở nhà của đối tượng Hoài.

Đặc biệt, để có “hàng” mang mác sinh viên, Hoài đã lân la đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh rồi làm quen và dụ dỗ các sinh viên vào đường dây của mình. Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Hoài điện thoại “điều” các gái bán dâm đến khách sạn theo yêu cầu.

Cũng theo Hoài khai nhận, giá mỗi lần bán dâm của đường dây cô ta điều hành thấp nhất là 1 triệu đồng. Nhiều lúc gặp "khách sộp", giá bán dâm có thể lên đến hàng triệu đồng. Sau mỗi vụ mua bán dâm, Hoài được nhận 30%, còn gái bán dâm nhận 70% số tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và hoàn tất hồ sơ xử lý Hoài ra trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại