"Dê già" 60 tuổi vờ quan tâm để thực hiện hành vi thú tính

Ngọc Tú |

Biết cháu Tr. và T. thường xuyên ở nhà 1 mình, Minh lẻn sang vờ quan tâm rồi dụ dỗ để thực hiện hành vi thú tính trong 1 thời gian dài mà không bị bại lộ.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Thức Minh (60 tuổi, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em. Nạn nhân là 2 cháu gái gần nhà hung thủ.

Theo cáo trạng của VKS, vào đêm trung tuần tháng 4/2013,  Minh sang nhà rủ cháu K.T. Tr. (14 tuổi) đi xem kịch ở nhà văn hóa xóm. Tuy nhiên, Minh lại chở thẳng nạn nhân về căn nhà không ai ở của con gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính của mình, người đàn ông này đã lấy kẹo bánh cho nạn nhân và không quên dặn dò “không được nói việc này với ai”.

Bị cáo Hồ Thức Minh được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa ngày 24/11.
Bị cáo Hồ Thức Minh được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa ngày 24/11.

Sự việc này sau đó đã được người nhà cháu Tr. phát hiện. Tuy nhiên, khi gia đình sang yêu cầu ôMinh trình bày thì người đàn ông này đã thẳng thừng chối bỏ. Trước đó, lợi dụng việc cắt tóc cho cháu bé, người đàn ông này cũng đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô của mình.

Tính từ năm 2011 đến 4/2013, bị cáo Minh đã 4 lần dụ dỗ thực hiện hành vi dâm ô đối với nạn nhân. Đến ngày bị hiếp dâm, cháu Tr. mới được gần 11 tuổi.

Cũng theo cáo trạng của VKS, vào tháng tháng 5/2013, ông già  này cũng đã dụ dỗ cháu H.T.T. (16 tuổi, hàng xóm với cháu Tr.) đến nhà cho quần áo rồi dụ dỗ thực hiện dâm ô với nạn nhân. Những hành vi thú tính của người đàn ông này sau đó đã bị gia đình nạn nhân phát hiện và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 8/5/2014, Hồ Thức Minh đã bị Công an huyện Diễn Châu bắt giam về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

Cháu Trinh - nạn nhân đã nhiều lần bị Minh dụ dỗ, giả vờ quan tâm để thực hiện hành vi thú tính của mình.

Cháu Tr. - nạn nhân đã nhiều lần bị Minh dụ dỗ, giả vờ quan tâm để thực hiện hành vi thú tính của mình.

Tại phiên tòa ngày 24/11, bị cáo Minh một mực chối bỏ những hành vi phạm tội của mình, dù trước đó y đã khai và ký nhận hành vi phạm tội với nạn nhân. Sau nhiều lần hỏi, bị cáo Minh mới cúi đầu thừa nhận.

Cũng tại phiên tòa này, trong quá trình diễn ra phiên xử, mẹ nạn nhân nhiều lần đứng lên xin tòa xử nhẹ và có đơn xin giảm án để bị cáo có cơ hội trở về sửa sai. Về phía gia đình bị cáo Minh, trong quá trình diễn ra phiên tòa cũng đã đưa ra một số tiền để đền bù tổn thất tinh thần và danh dự cho bị hại nhưng không được phía nạn nhân chấp nhận.

Ngôi nhà vắng mà ông Minh nhiều lần đưa Trinh đến để làm bậy.

Ngôi nhà vắng mà ông Minh nhiều lần đưa Tr. đến để làm bậy.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thức Minh 10 năm tù về tội hiếp dâm và 2 năm tù về tội Dâm ô. Tổng hình phạt là 12 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Hồ Thức Mình phải đền bù cho gia đình bị hại 4,2 triệu đồng tiền thuốc men và tổn thất tinh thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại