Tài xế taxi hất tung cảnh sát lên nóc capo là ai?

Thế Long |

Đại diện đơn vị quản lý tài xế hất tung cảnh sát lên nóc capo phóng trên phố cho biết, Luân mới ký hợp đồng lao động tháng 1/2015.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/2, trên đoạn phố Tuệ Tĩnh (Hà Nội), tài xế lái chiếc xe taxi mang BKS 30P - 4406, của hãng Group đã đi vào tuyến phố cấm ôtô lưu thông chiều từ Tuệ Tĩnh về phố Huế nên bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, không chấp hành hiệu lệnh, lái xe taxi liều lĩnh bỏ chạy, chiến sỹ cảnh sát lập tức nhảy lên nắp capo để chặn lại nhưng tài xế vẫn hất cảnh sát này lên nắp capo để lao đi.

Chiếc taxi này “cõng” chiến sỹ cảnh sát mà không chịu dừng lại, cho dù hàng chục thanh niên lao ra đường ngăn cản. Sự việc gây nguy hiểm và khiến nhiều người đi đường phẫn nộ.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh, từ số nhà 57 Tuệ Tĩnh tới ngã tư giao cắt phố Huế, gặp đèn đỏ mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, PV liên hệ với ông Đào Minh Khanh, giám đốc hãng taxi Group cho biết, lái xe đã gây ra vụ việc là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1989, trú tại phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Tài xế hất cảnh sát lên capo không chịu dừng xe (Ảnh: Facebook)
Tài xế hất cảnh sát lên capo không chịu dừng xe (Ảnh: Facebook)

Ông Khanh cho biết, phía công ty đã ngay lập tức cử cán bộ đội xe, trực tiếp quản lý Nguyễn Thành Luân, đến cơ quan công an để hợp tác làm việc về vụ việc trên.

Theo đại diện hãng, tài xế Nguyễn Thành Luân mới vào công ty làm việc và ký hợp đồng lao động từ đầu tháng 1/2015.

Trong quá trình công tác, lái xe Luân có tinh thần làm việc tốt, chưa vi phạm nội quy, quy chế gì của công ty. Về sơ yếu lý lịch của lái xe khi nộp hồ sơ dự tuyển vào công ty cũng chưa có tiền án tiền sự gì.

Đại diện đơn vị cũng cho biết, theo thông tin đăng tải trên mạng, tài xế Luân đã vi phạm nghiêm trọng và có hành vi chống người thi hành công vụ, anh Luân đã không chấp hành điều lệnh của cảnh sát.

Đặc biệt, anh Luân đã vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy chế của công ty.

Việc làm của anh Luân có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của người thi hành công vụ, người đi đường và ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Hiện tài xế Luân đã được đưa về trụ sở Công an phường Bùi Thị Xuân để tiếp tục xử lý.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại