Ném gạch vào chân bố chồng, cầm dao chém em dâu

Hoàng Hải |

Hung hãn dùng gạch ném vào chân bố chồng, chưa đã, con dâu cầm dao quay sang chém vào đầu em dâu khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Theo đó, vào sáng ngày 29/6, tại thôn Trung (xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) đã xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng và phi đạo đức khi con dâu cầm gạch ném bố chồng và chém em dâu bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Khoảng 9h30 phút ngày 29/6, ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1935, trú tại địa chỉ trên) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề tranh chấp đất đai với con dâu là chị Đỗ Thị Xuân.

Mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi chị Xuân dùng gạch ném vào chân bố chồng, khiến ông Lộc bị thương ở chân. Thấy bố bị con dâu ném gạch vào chân, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1971, con gái ông Lộc, em dâu chị Xuân - Pv) liền xông vào can ngăn.

Sau đó giữa chị Huyền và chị Xuân xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, bất ngờ Xuân lấy dao bán cá hàng ngày chém vào đầu em dâu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân sinh sống gần khu vực đã thông báo sự việc tới Công an xã Dương Hà đồng thời đưa chị Huyền đi cấp cứu ở trạm y tế xã nhưng do vết thương nặng, chị Huyền đã được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Theo tìm hiểu, được biết, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trên là do việc tranh chấp đất đai giữa gia đình chị Đỗ Thị Xuân và ông Nguyễn Đức Lộc từ tháng 9/2014.

Cụ thể, phần đất tranh chấp là lối đi chung giữa hai gia đình ông Lộc và gia đình Đỗ Thị Xuân, phần đất này ông Lộc đã cho gia đình con dâu mượn từ trước để làm chuồng chăn nuôi lợn và bò.

Đến tháng 9/2014, sau khi xây xong nhà thờ tổ của dòng họ, miếng đất ông Lộc cho con gái mượn để chăn nuôi nằm ngay trước cổng nhà thờ tổ nên ông Lộc muốn đòi lại, nhưng gia đình Xuân không đồng ý.

Từ đó, hai bố con ông Lộc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã và dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng Công an xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng Công an xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng Công an xã Dương Hà, huyện Gia Lâm cho biết: “Khoảng 9h40 ngày 29/6, Công an xã Dương Hà nhận được tin báo về việc xảy ra mâu thuẫn, xô xát ở gia đình ông Nguyễn Đức Lộc.

Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng xuống hiện trường, khi xuống đến nơi, chị Huyền đang bị chảy máu rất nhiều ở đầu.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa chị Huyền đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Chiều ngày 30/6, công an xã cũng đã xuống bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của chị Huyền.

Các bác sĩ ở đây cho biết chị Huyền bị hai vết thương nặng ở đầu, trong đó có một vết phải khâu 5 mũi và vết thương này là do vật bằng kim loại gây nên", ông Mạnh cho hay.

Cũng theo lời ông Mạnh cho biết thêm: “Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa ông Lộc và con dâu là chị Đỗ Thị Xuân về mảnh đất trước cửa nhà thờ tổ của gia đình ông Lộc.

Trước đó, gia đình ông Lộc và gia đình chị Xuân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tranh chấp đất đai.

Về phần gia đình chị Huyền không xảy ra mâu thuẫn gì với bố đẻ cũng như gia đình chị Đỗ Thị Xuân".

Ngày 30/6, công an xã cũng đã mời chị Xuân lên UBND xã để lấy lời khai và đang tích cực hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an huyện Gia Lâm giải quyết đúng thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại