Mâu thuẫn trong việc bán đàn lợn con, chồng đánh vợ tử vong

Hoàng Hải |

Cho rằng chị H. bán đàn lợn con không được giá, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, trong lúc bực tức không làm chủ được bản thân, Hòa đã đánh vợ tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ.

Theo đó, vào trưa ngày 4/10, sau khi bán đàn lợn con về nhà, giữa chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam) và chồng là Trần Văn Hòa (SN 1970) xảy ra mâu thuẫn về việc Hòa cho rằng vợ mình bán đàn lợn không được giá.

Trong lúc lời qua tiếng lại với nhau do không làm chủ được bản thân, Hòa đã cầm gạch tấn công vào vùng đầu vợ mình khiến chị H. bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân sinh sống gần khu vực đã phát hiện và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Phan Sào Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Được biết, vợ chồng Hòa đã có 2 con gái học lớp 5 và lớp 6, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng sinh sống nằm sâu trong con ngõ nhỏ, sau khi xảy ra sự việc đau lòng đã không có người ở.

Hiện hai con gái nhỏ vợ chồng Hòa đã về nhà bà ngoại ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương sinh sống vì bà nội tuổi đã già và hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra ở địa phương, ông Trần Văn Chung – Phó trưởng Công an xã Phan Sào Nam cho biết: "Vào trưa ngày 4/10, công an xã nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng ở thôn Trà Bồ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã cử người xuống bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan chức năng.

Ở địa phương, gia đình Hòa có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thu nhập chính từ nông nghiệp.

Bản thân đối tượng Hòa đầu óc, tính tình không được bình thường nhưng lại chưa có chế độ cho người bị bệnh tâm thần. Hiện tại, hai con gái của vợ chồng Hòa đã chuyển về quê ngoại ở Thanh Miện, Hải Dương sinh sống với ông bà ngoại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại