Lãnh 20 năm tù tội giết người vì lí do lãng nhách

Hoàng Yến |

Ngày 8-10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo yêu cầu tăng án của phía nạn nhân, y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ ở Trảng Bom, Đồng Nai) về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo Tiến thành khẩn khai báo, xét hành vi phạm tội cũng chỉ mang tính bộc phát, nhất thời không có tính côn đồ nên mức án sơ thẩm tuyên đã hợp tình hợp lý.

Tại toà, bị cáo Tiến khai nhận sau khi nhậu xong, tối 25-9-2014, Tiến đến tiệm internet ở ấp An Bình, xã Trung Hoà, tìm bạn Nguyễn Văn Kiệt. Kiệt không có ở đây nên Tiến gọi điện thoại cho bạn.

Lúc tiến gọi điện thì Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Điền cũng đang nói chuyện hơi to tiếng ngay đó. Tiến yêu cầu hai người nói nhỏ thôi nhưng không ai đoái hoài. Sau đó, Tiến lặp lại "im đi" nhưng Cường và Điền vẫn cứ nói chuyện to.

Thấy Tiến có thái độ cáu gắt, Cường chửi tục, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả Tiến rút dao mang theo đâm trúng Điền làm người này tử vong.

Xử sơ thẩm ngoài tuyên phạt mức án trên, TAND tỉnh Đồng Nai còn buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 131 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại