Khách trọ bị trói tay chân, chết bất thường trong nhà nghỉ

Huy Nguyễn |

Sau khi 2 người bạn cùng thuê phòng ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ liền kiểm tra, thì bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói, trên cổ có vết thắt bầm tím.

Vụ việc được phát hiện vào chiều 10/7, tại một nhà nghỉ thuộc KP 11, P An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là ông Trần Thái Hòa (43 tuổi, ngụ KP 2, P Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h, ông Hòa cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên một xe máy đến thuê một phòng dưới lầu trệt để nghỉ ngơi. 

Đến 17h, 2 thanh niên cùng đi bịt khẩu trang lấy xe ra về. Nhân viên nhà nghỉ có hỏi người còn lại đâu thì hai đối tượng trên nói rằng bạn đang ngủ trên phòng. 

Khoảng 1 tiếng sau, trong lúc kiểm tra phòng, nhân viên nhà nghỉ thấy cửa phòng ông Hòa mở hé nhưng gọi cửa không thấy khách trả lời.

Nghĩ chuyện chẳng lành nhân viên mở cửa vào thì phát hiện ông Hòa đã tử vong trong tư thế bị trói 2 tay 2 chân, trên cổ có vết thắt bầm tím, chăn phủ lên người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời phong tỏa, thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân xung quanh khu vực.

Đến khoảng 22h, thi thể của nạn nhân đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tại đây, cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hòa.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại