Kiều nữ tự tung ảnh sex lên mạng, "gạ" khách mua dâm

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Thời gian vừa qua trên mạng internet, các facebook xuất hiện khá nhiều hình ảnh khiêu dâm, quảng cáo số điện thoại, mời chào mua dâm…

Lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá 12 ổ nhóm hoạt động mại dâm dưới nhiều hình thức. Khi internet và mạng xã hội phát triển thì loại hình mại dâm qua mạng cũng được dịp "nở rộ".

Ngoài việc kín đáo, hoạt động mại dâm qua mạng có nguy hại lớn đó là thông tin về gái mại dâm được lan truyền rất nhanh khi chính khách làng chơi chia sẻ cho nhau trên mạng internet.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tự chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng để "tiếp thị" bán dâm

H.T.H, 20 tuổi, tự tìm khách bằng cách tung hình khỏa thân, bán khỏa thân tự chụp lên mạng để "tiếp thị". Nếu khách có nhu cầu thì giao dịch bằng điện thoại, sau đó được cô này nhắn tin tới nhà nghỉ để mua bán dâm.

Ngày 23/8, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP Hà Nội) cho biết khoảng 16 giờ ngày 22/8, đơn vị này phối hợp với Đồn Công an số 1, Công an huyện Từ Liêm bất ngờ tổ chức kiểm tra nhà nghỉ Sao Mai (đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và 5 đôi nam nữ khác đang ở trong các phòng bên trong nhà nghỉ Sao Mai. Ngay sau đó, những người này được đưa về Phòng PC 45 để tiếp tục điều tra, phân loại.

Vũ Quang Ngọc (ngoài cùng bên phải) và các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ Vũ Quang Ngọc (SN 1962, trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là quản lý nhà nghỉ kiêm chủ môi giới mại dâm. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt giữ Đoàn Trọng Hào (SN 1992, trú tại Hưng Khánh, Chấn Yên, Yên Bái, là lễ tân của nhà nghỉ Sao Mai).

Theo gái bán dâm tên V.T.H (SN 1995, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), cô này bắt đầu bán dâm từ đầu tháng 7/2013. H. thuê trọ ở Mỹ Đình, khi nào có khách gọi thì đi bán dâm tại nhà nghỉ với giá 300 ngàn đồng/1 lượt.

Sau nhiều lần H. bán dâm tại nhà nghỉ Sao Mai, Vũ Quang Ngọc biết H. là gái bán dâm nên xin số điện thoại để khi có khách mua dâm thì gọi. Từ đầu tháng 8 tới nay, Ngọc đã 2 lần gọi H. đến bán dâm. Mỗi lần bán dâm, H. “bo” cho Ngọc 50 ngàn đồng.

Trong khi đó, theo cô gái tên H.T.H (SN 1993, Yên Bái) thì cô này tự tìm khách bằng cách tung hình khỏa thân, bán khỏa thân lên mạng để "tiếp thị".

Theo H. những hình ảnh tung lên mạng đều do cô này tự chụp. Nếu khách có nhu cầu thì giao dịch bằng điện thoại, sau đó được cô này nhắn tin tới nhà nghỉ Sao Mai để mua bán dâm, mỗi ngày H. “đi khách” 4-5 lần.

Đánh sập websex, "tú ông" sa lưới

Và ngày trước đây, Công an Hà Nội đã bắt giữ một admin của trang websex, phá vỡ đường dây môi giới mại dâm qua mạng ở Hà Nội.

Theo đó, chiều 30/9, Đội 12 – Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây kinh doanh mại dâm qua mạng, đánh sập trang web đen "gaich…". Cơ quan này bắt giữ “tú ông” Nguyễn Huy Việt (26 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Việt là admin của trang web đen kiêm môi giới mại dâm .

 	Phương tiện liên lạc giữa gái mại dâm và tú ông.
Phương tiện liên lạc giữa gái mại dâm và tú ông.

Tại cơ quan điều tra, tên Việt khai, hữu hàng chục gái bán dâm chủ yếu là ở các khu vực: Chùa Bộc, Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Duy Hưng… Khi có khách mua dâm, cậu ta cho mật khẩu. Khách làng chơi đọc đúng mật khẩu sẽ được dẫn đến các nhà nghỉ theo yêu cầu của gái mại dâm .

Mỗi gái bán dâm khi đưa thông tin lên trang websex phải nộp cho Việt 3-9 triệu đồng/tháng. Hoặc sẽ thực hiện “thu tô” theo kiểu mỗi gái mại dâm nộp cho cho Việt khoảng 300.000- 600.000 đồng/ngày.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, đối tượng Việt đã tốt nghiệp đại học, từng là nhân viên bán hàng qua mạng cho một hãng điện tử ở Hà Nội. Thấy kinh doanh môi giới mại dâm qua mạng ăn khách, Việt đã chuyển sang làm admin cho trang web đen này.

Tú ông kiếm nghìn đô từ kinh doanh “mại dâm mật khẩu
Đối tượng Việt tại cơ quan công an.

Cán bộ điều tra Đội 12 cũng cho biết, đa số các trang web đen môi giới mại dâm đều đặt máy chủ ở nước ngoài. Ngay sau khi tên Việt bị bắt giữ, trang web này cũng không thể truy cập vào được.

Thống kê ban đầu, mỗi tháng với công nghệ môi giới mại dâm qua mạng và bán tài khoản trên trang web đen, Việt thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Tung ảnh lên facebook, mời chào "tàu nhanh" giá 4 triệu/lượt

Không chỉ sẵn sàng trưng ảnh của mình, Huyền còn đưa cả ảnh của “đồng nghiệp” lên mạng internet và facebook để quảng cáo, mời chào khách mua dâm. Sau khi khách chọn “đào”, Huyền sẽ thông báo mức giá. Ngoài ra, đường dây mại dâm này còn yêu cầu địa điểm “vui vẻ” phải là những khách sạn từ 3 sao trở lên.

Xinh xắn và tràn đầy sức sống, nên “giá” để khách được “giao lưu” với "má mì" thường là 4 triệu đồng trở lên.

Ngày 22/4, Công an quận Hai Bà Trưng – Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây giao dịch mại dâm thông qua mạng Internet, đồng thời khởi tố, bắt giam đối tượng môi giới, kiêm gái bán dâm Đỗ Thị Huyền (SN 1993, tạm trú ở đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau gần 1 tháng theo dõi, đầu tháng 4/2013, cảnh sát bắt quả tang Huyền và một “đồng nghiệp” đang bán dâm cho 2 khách làng chơi tại khách sạn Hương Giang, phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng.

Một số bức ảnh
Một số bức ảnh "tự chào hàng" của Đỗ Thị Huyền

Qua đấu tranh, Huyền khai nhận trước đó nhận được điện thoại của một khách nam giới, đặt vấn đề bố trí “nhân viên” đến khách sạn Hương Giang. Huyền đồng ý với giá 4 triệu đồng/người/lượt “tàu nhanh”. Sau khi nhận tiền, Huyền đưa cho đồng nghiệp 3 triệu và giữ lại 1 triều tiền môi giới.

Huyền sẵn sàng đi khách, nhưng chủ yếu, cô gái 20 tuổi này thu nhập chính bằng việc giới thiệu cho “đồng nghiệp” bán dâm. Thu của khách 4 triệu đồng nhưng Huyền chỉ trả cho “đồng nghiệp” 3 triệu, số tiền còn lại Huyền giữ làm công môi giới.

Trong khi chế tài xử phạt hành chính hành vi bán dâm chưa đủ sức răn đe (phạt tiền từ 100 - 300.000 đồng - PV), tới đây lại bãi bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ càng khó khăn hơn trong việc xử lý, bài trừ.

* Xem thêm các thông tin về tình trạng mua bán dâm tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại