Kiều nữ gọi côn đồ chém khách karaoke vì "boa" không đúng giá

Tân Long |

Khách “boa” không đúng giá, nữ tiếp viên nhà hàng karaoke ở Tân An đã gọi nhóm côn đồ vác dao tới quán và chém loạn xạ vào khách để dằn mặt...

Ngày 22.7, Bệnh viện đa khoa Long An cho biết đã làm thủ tục xuất viện, cho điều trị ngoại trú đối với bệnh nhân N.V.Đ (20 tuổi, ngụ Tân An, Long An).

Đ. là nạn nhân một vụ đâm chém do đi cùng nhóm khách hát karaoke “gác tay” tại nhà hàng karaoke ở đường Hùng Vương, thành phố Tân An. Theo hồ sơ, Đ. nhập viện vào đêm 5.7 trong tình trạng mất nhiều máu, cả 2 tay bị chém nhiều nhát, đứt gân và mẻ tới xương.

Thông tin ban đầu, tối 5.7, Đ. cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke. Do không thích ngồi cùng tiếp viên nên Đ. ngồi một mình uống bia, nhóm bạn đi cùng mỗi người có một tiếp viên nữ ngồi cạnh.

Nhà hàng karaoke 241, nơi nữ tiếp viên sai đàn em chém khách
Nhà hàng karaoke 241, nơi nữ tiếp viên sai đàn em chém khách

Hát đến khoảng 22h, nhóm khách ra về nhưng tiền boa không đồng đều. Lúc này, nữ tiếp viên tên Tr. (quê Kiên Giang) không đồng ý nên gọi điện kêu đàn em đến giải quyết.

Một lúc sau, nhóm côn đồ đàn em của Tr. vác dao đến chém loạn xạ vào nhóm của Đ. Do nhỏ con, sức khỏe yếu nên Đ. chạy không kịp, chỉ biết đưa tay lên ôm lấy đầu nên lãnh đủ các nhát chém. Chém xong, nhóm đàn em của Tr. bỏ đi.

Một nguồn tin cho hay, do nhóm đàn em của Tr. đều là dân anh chị từ TPHCM về Long An hoạt động nên khi công an lấy lời khai, Đ. từ chối giám định thương tích vì sợ bị trả thù.

 

p

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại