Điểm bất thường của con dao trong vụ thảm sát 4 người

Ngọc Tú |

Từ lời khai của nghi phạm, trinh sát đã tìm thấy 7 con dao trong lán trại nghi phạm này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được đâu là hung khí gây án.

Sáng 21/7, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho hay, hiện nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, tên thường gọi là Mằn) đang bị tạm giữ tại công an huyện Tương Dương để tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi giết 4 người trước đó ở bản Phồng (Tam Hợp).

Cùng ngày, trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác tiếp tục trở lại hiện trường vụ thảm án để củng cố thêm chứng cứ, tìm các vật chứng liên quan.

Đoàn công tác vào lại hiện trường vụ thảm sát để tìm vật chứng liên quan, củng cố hồ sơ vụ án.

Đoàn công tác vào lại hiện trường vụ thảm sát để tìm vật chứng liên quan, củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, vào ngày 20/7, từ lời khai của nghi phạm Hai, sau khi đến khu vực xảy ra thảm án, lực lượng chức năng đã thu giữ tại đây một số vật chứng liên quan như thanh nứa cháy dở để đốt quần áo dính máu của nghi phạm.

Tiếp tục men theo đường rừng lên lán trại của nghi phạm ở khu C5 Dọt Dẹt, tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được bộ quần áo của Hai và toàn bộ 7 con dao lớn nhỏ trong gia đình của nghi phạm.

Lực lượng chức năng tìm thấy 7 con dao tại lán trại nghi phạm Hai. Tuy nhiên, chưa thể xác định đâu là con dao mà nghi phạm đã dùng gây án.
Lực lượng chức năng tìm thấy 7 con dao tại lán trại nghi phạm Hai. Tuy nhiên, chưa thể xác định đâu là con dao mà nghi phạm đã dùng gây án.

Sau khi khám nghiệm, đo đạc cẩn thận từng con dao. Tuy nhiên, theo các trinh sát, hiện chưa thể xác định được đâu là con dao mà nghi phạm Hai đã dùng để gây án. Toàn bộ 7 con dao hiện đã được công an gửi đi giám định và chờ kết luận.

Theo quan sát của PV trong số những con dao này đặc biệt có 1 con dao nhỏ nhọn bị mẻ ở phần lưỡi khoảng 2cm. Tuy nhiên, công an chưa xác nhận đây là hung khí gây án của hung thủ vì chờ kết luận của cơ quan giám định.

Tổng số 7 con dao thu được tại khu vực xảy ra vụ án mạng được đưa đi giám định
Tổng số 7 con dao thu được tại khu vực xảy ra vụ án mạng được đưa đi giám định

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài (SN 1969) cùng con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại suối Cánh Tạ thuộc bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì phát hiện 4 xác người nằm rải rác quanh lán rẫy.

Các nạn nhân bị hạ sát rất dã man với nhiều vết chém: anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng

Riêng thi thể chị Lê Thị Yến và con nhỏ 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện cách đó chừng 20m.

Ông Lô Văn Bình, bố nạn nhân Lo Văn Thọ là người sống sót do ở lại bản, không đi vào khu lán trại.

Theo người dân bản Phồng, anh Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất bản.

Anh Thọ và chị Yến sống cùng nhau, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại