Hơn 1 tấn heo sữa bốc mùi hôi thối trên xe khách Nam Bắc

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe khách nghi vấn, cảnh sát giao thông trạm Diễn Châu phát hiện 19 thùng chứa hơn 1 tấn heo sữa đã bốc mùi hôi thối.

Trưa 17/8, trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển heo sữa hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 4h sáng 16/8, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), tổ công tác đã phát hiện xe khách mang BKS: 76B-006.42, chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra chiếc xe khách, CSGT phát hiện 19 thùng chứa hơn 1.100kg heo sữa đã qua sơ chế.
Kiểm tra chiếc xe khách, CSGT phát hiện 19 thùng chứa hơn 1.100kg heo sữa đã qua sơ chế.

Tiến hành kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng đã phát hiện có 19 thùng xốp được giấu kín, bên trong có chứa 1.100 kg heo sữa đã qua sơ chế. Đáng nói hơn, số heo này đã có dấu hiệu bốc mùi hôi, thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Văn Liệu (43 tuổi, trú tại thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên và không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

Điều đáng nói, số heo sữa này đã bốc mùi hôi thối.
Điều đáng nói, số heo sữa này đã bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai ban đầu, tài xế Liệu cho biết, số heo sữa trên là của 1 chủ hàng ở Quảng Ngãi thuê anh vận chuyển ra Thanh Hóa để tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng vi phạm trên, cảnh sát giao thông trạm Diễn Châu đã bàn giao lại cho Trạm thú y Diễn Châu để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Sau khi lập biên bản, CSGT Diễn Châu đã bàn giao lại cho trạm thú y huyện để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Sau khi lập biên bản, CSGT Diễn Châu đã bàn giao lại cho trạm thú y huyện để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại