*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá và lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán mỹ phẩm giả quy mô lớn.
Cơ quan chức năng xác định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả.
Đây được xem là cuộc truy quét quyết liệt nhất được tiến hành tại khu chợ nổi tiếng này.
Cơ quan chức năng xác định, cơ sở kinh doanh này đang bày bán hàng trăm túi xách, ví các loại, kính mắt, khăn choàng, dây thắt lưng... có dấu hiệu là hàng giả.
Đoàn kiểm tra xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, lô hàng ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Toàn bộ số nước mắm chứa trong 131 can nhựa loại 20 lít đều không có bất kỳ thông tin nào về nơi sản xuất, không ghi nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang kinh doanh 63 sản phẩm lọc nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Một lượng lớn sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng vừa bị bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tạm giữ.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện số lượng lớn chân gà, cánh gà, xúc xích được gắn mác “made in China” với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.
Trước khi Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiếp nhận đơn, xác minh thông tin tố cáo dấu hiệu bán hàng lậu, trốn thuế, Chu Thanh Huyền tích cực livestream và bán hàng online, với doanh thu hơn tỷ đồng một buổi phát sóng. Nữ Tiktoker cũng đại diện pháp lý cho 2 doanh nghiệp.
Lực lượng công an Quảng Trị đã xác lập phương án đấu tranh và bắt giữ xe tải chuẩn bị vào tỉnh Khánh Hòa.
Các sản phẩm tại đây được bán bằng hình thức livestream trên các nền tảng thương mại điện tử với nhiều tài khoản khác nhau.