Hình ảnh kinh hoàng của da động vật thối rữa trên xe tải

Ngọc Tú |

Phát hiện chiếc xe tải nghi vấn, cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật đã thối rữa, bốc mùi hôi thối.

Trưa 20/6, trung tá Lê Hồng Sơn - Trạm phó trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) cho biết, tổ công tác của đơn vị này vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển da, mỡ động vật đã thối rữa đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 19h30’, tối 19/6, tổ công tác của trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ tại km446, quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô tải chạy nhanh với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe tải nghi vấn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Chiếc xe tải nghi vấn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra chiếc xe tải mang BKS: 37S-0573, cảnh sát phát hiện trên thùng xe có 2.100kg da, mỡ động vật bẩn đen ngòm, đã thối rữa và bốc mùi hôi nồng nặc.

Khai thác nhanh tại chỗ, tài xế Vương Văn Cầu (SN 1994, trú xóm 11, Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) khai nhận vận chuyển số hàng trên từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về Nghệ An để tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa vận chuyển trót lọt thì bị cảnh sát bắt giữ.

Kiểm tra trên thùng xe, cảnh sát phát hiện có hơn 2.100kg mỡ, da động vật đã thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Toàn bộ số da, mỡ động vật này đã đen ngòm, thối rữa.

Hiện lực lượng chức năng đã giao toàn bộ số tang vật trên cho lực lượng thú y huyện Diễn Châu để tiến hành lập biên bản và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tài xế Cầu khai nhận vận chuyển số mỡ, da động vật này từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về Nghệ An tiêu thụ.

Tài xế Cầu khai nhận vận chuyển số mỡ, da động vật này từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về Nghệ An tiêu thụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại