Bắt ngay tại chỗ kẻ chém người dã man vì... không tìm được vợ

H.Sơn |

Sau khi đi uống rượu về, không thấy vợ ở nhà Ma Khánh Hiển đã vác dao sang nhà em ruột vợ để tìm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, bất ngờ Hiển vung dao chém tử vong chủ nhà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/6, sau khi đi uống rượu về không thấy vợ ở nhà, Ma Khánh Hiển (SN 1965, trú tại xóm Bảo Hoa, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa) đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn Thị T. (em vợ Hiển - Pv, trú cùng địa chỉ trên) để tìm.

Khi đến nơi, Hiển xông thẳng vào nhà chị T. để tìm vợ nhưng không thấy đâu.

Không tìm thấy vợ, Hiển lớn tiếng hỏi chị T. có biết vợ hắn ở đâu không rồi bất ngờ vung dao chém vào cổ chủ nhà.

Bị chém bất ngờ, chị T. hoảng sợ bỏ chạy và hô hoán hàng xóm cứu giúp.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, một số người dân sinh sống gần khu vực chạy sang thì thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu ngoài đầu ngõ.

Thấy vậy, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng lại vào đúng chỗ hiểm nên chị T. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Bảo Linh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi can số một gây ra vụ án là Ma Khánh Hiển.

Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó, để phục vụ công tác điều tra đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đến 10h ngày 19/6, thi thể nạn nhân Nguyễn Thị T. đã được bàn giao cho gia đình để lo các thủ tục mai táng.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân do vết chém dài khoảng 12cm ở vùng cổ, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Ông Hoàng Văn Tần – Trưởng Công an xã Bảo Linh cho biết: “Vào khoảng 22h15 ngày 18/6, công an xã nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng ở xóm Bảo Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi công an xã có mặt, chị Nguyễn Thị T. đang rất nguy kịch và bị một vết thương nặng ở cổ, mất nhiều máu.

Lúc này, đối tượng Ma Văn Hiển cũng có mặt tại hiện trường. Xác định Hiển chính là đối tượng gây án, công an xã đã nhanh chóng tiến hành vây bắt để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Ông Tần cho biết thêm, ở địa phương, Hiển là người thường xuyên rượu chè, mỗi lần uống rượu hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại