‘Giang hồ chém người là... bình thường’?!

TIẾN DŨNG |

TP Biên Hòa liên tiếp xảy ra các vụ đâm chém nhưng công an vẫn cho rằng không có gì bất thường về an ninh trật tự.

“Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Biên Hòa liên tiếp xảy ra một số vụ đâm chém như báo chí đã đưa tin.

Trong đó có hai vụ dư luận quan tâm là vụ côn đồ vào tận UBND phường Trung Dũng truy sát nạn nhân và vụ giang hồ vào BV Đồng Nai chém người” - Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, thừa nhận khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 18-6.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Thọ, thực tế không nghiêm trọng như phản ánh ban đầu của người dân mà chỉ là sự… trùng hợp ngẫu nhiên. Cụ thể như vụ chém người ở trụ sở UBND phường Trung Dũng:

Vào thời gian trên, tại khu vực gần UBND phường có hai nhóm thanh niên đánh nhau. Một người vô tình chạy trốn vào UBND phường nhưng vẫn bị nhóm còn lại đuổi theo chém bị thương.

Tương tự, vụ xảy ra tại BV Đồng Nai cũng như vậy. Đó là sau khi đánh nhau ở phường Tân Phong, cả hai nhóm cùng đưa người của mình vào bệnh viện cấp cứu và tình cờ gặp lại nhau trong bệnh viện. Hai nhóm định đánh nhau tiếp thì bị cơ quan chức năng bắt giữ (!?).

Quán cà phê nơi xảy ra vụ Linh và đồng bọn chém người. Ảnh: T.DŨNG

. Phóng viên: Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn TP Biên Hòa đã xảy ra gần chục vụ chém nhau gây thương tích. Liệu đang có sự bất thường về an ninh trật tự?

+ Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Theo tôi, điều đó không có gì bất thường. Bởi vì hiện TP Biên Hòa có khoảng một triệu dân cư, năm khu công nghiệp. Người dân từ nhiều nơi đổ về sinh sống và làm việc.

Trong đó có cả những đối tượng có tiền án, tiền sự, những thành phần bất hảo trà trộn vào, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng manh động.

+ Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa: Với những vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Biên Hòa, tôi đã chỉ đạo đội hình sự phối hợp với công an phường truy xét nóng để kịp thời trấn áp tội phạm.

Về vụ việc xảy ra ở UBND phường Trung Dũng, chúng tôi đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND TP Biên Hòa đề nghị truy tố các đối tượng liên quan. Vụ này sẽ được đưa ra xét xử điểm nhằm răn đe các thanh thiếu niên manh động.

Vụ việc này phát sinh từ mâu thuẫn cá nhân, các em thiếu hiểu biết pháp luật nên hành xử không đúng chứ không có chuyện băng nhóm ở đây. Trong vụ này có đến bốn em là học sinh. Các em không biết đó là ủy ban phường…

. Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh Ph. “đầu bằng” là trùm bảo kê ở TP Biên Hòa. Trong đó có chi tiết người này bị bắt vì tội cố ý gây thương tích nhưng chỉ bị tạm giam một tháng rồi được thả ra. Có gì bất thường trong việc này không?

+ Thượng tá Thọ: Phải có lý do đúng pháp luật thì cơ quan điều tra mới thả đối tượng ra. Vụ việc cụ thể thế nào thì tôi chưa kiểm tra được.

Nhưng tôi khẳng định là các cơ quan tố tụng đã làm đúng pháp luật (!?). Bởi vì nếu không làm đúng thì các cá nhân, cơ quan sẽ bị xử lý ngay.

+ Đại tá Đạt: Theo kết quả giám định thương tật thì nạn nhân bị thương tật 9%. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng sau đó bị hại đã làm đơn bãi nại cho nhóm của Ph. “đầu bằng”.

Do vậy chúng tôi xếp lại hồ sơ vụ án và thả Ph. ra theo quy định của pháp luật.

. Người dân phản ánh thời gian gần đây TP Biên Hòa xuất hiện nhiều băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản…

+ Đại tá Đạt: Không có chuyện băng nhóm bảo kê, các đối tượng này chỉ hoạt động riêng lẻ. Như vụ chém Phin Dũng, theo lời khai của Linh thì Linh đến quán của Phin Hùng mua “thuốc”, trong lúc xảy ra cự cãi thì Linh bị Hùng cầm ghế phang vào đầu.

Lúc Linh gọi em của mình và một vài đối tượng khác đến ứng cứu thì không gặp Hùng mà chỉ gặp Dũng nên lao vào chém Dũng. Sau đó Dũng được đưa đến bệnh viện thì người nhà cũng đưa Linh đến bệnh viện để cấp cứu chứ không phải đến truy sát Dũng.

Tôi đã chỉ đạo công an phường, xã lập danh sách các đối tượng từng có tiền án tiền sự, những đối tượng có nguy cơ gây án,… để theo dõi chặt nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi manh động.

. Xin cám ơn hai ông.

Vụ chủ quán thịt chó chém người: Chưa rõ có chuyện đòi bảo kê hay không

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán thịt chó Sơn Phong, khu phố 1B, phường An Phú.

Chủ quán thịt chó - chị PTL cho biết khoảng 20 giờ ngày 14-6, chị cùng chồng là Nguyễn Văn Tú (quê Thanh Hóa) đang ở trong quán thì Nguyễn Trọng Hồng (cùng quê Thanh Hóa) đi xe máy đến tìm.

Vì là chỗ quen biết từ trước nên vợ chồng chị L. mời Hồng ngồi ăn cơm. Tuy nhiên, Hồng xông tới đập phá mâm cơm rồi nói lớn: “Chúng mày có muốn làm ăn ở đất này nữa không?”.

Dứt lời, Hồng lấy bát cơm đập vào mặt chị L. nhưng may mắn chị né được. Không dừng lại đó, Hồng tiếp tục dùng ghế nhựa đánh chị L. gây thương tích nhẹ ở mặt và chân.

Thấy vợ bị hành hung, Tú cầm dao chặt thịt đang để trên bàn chém Hồng. Theo phản xạ Hồng lấy tay đỡ nên bị thương ở bàn tay.

Sau khi gây án, Tú đến cơ quan công an đầu thú, riêng Hồng được một số người đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo chị L., gia đình chị mới vào Bình Dương được vài tháng và sống bằng nghề bán thịt chó. Hồng cũng là một đầu mối thu mua bán chó ở khu vực và thường cung cấp chó cho gia đình chị.

“Tôi không biết tại sao Hồng lại hành động như vậy. Trước đó không thấy Hồng đòi bảo kê cho quán” - chị L. nói.

VĂN NGỌC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại