Chủ quán cà phê "điều" tiếp viên ra gạ gẫm mua dâm giá rẻ

Nguyễn Song |

Mỗi khi thấy có khách đến uống cà phê là các "tú ông" lại điều tiếp viên ra gạ gẫm mua dâm giá 350 ngàn đồng.

Bùi Văn No (SN 1981, trú xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) là chủ quán cà phê Cát Phượng ở phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Nguyễn Hữu Điền (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hồng Nghiệp (SN 1982, quê tỉnh Trà Vinh) là chủ quán cà phê không tên cũng đóng trên địa bàn phường Thuận Giao.

3 đối tượng thuê các nữ nhân viên làm phục vụ tại quán nhưng luôn sẵn sàng "đi khách" nếu có người có nhu cầu.

3 đối tượng No, Điền, Nghiệp tại cơ quan công an (Ảnh: CA TPHCM)

Mỗi khi có khách đến xuống cà phê, các ông chủ lại điều tiếp viên ra nói chuyện rồi gợi ý các "thượng đế" đi vui vẻ.

Khi có khách đồng ý mua dâm, các "tú ông" sẽ thu xếp cho nhân viên của mình đến nhà nghỉ để phục vụ "thượng đế". Mỗi lần mua dâm, khách trả cho các gái bán dâm 350 ngàn đồng, trong đó gái bán dâm sẽ phải trả lại 50 ngàn đồng tiền môi giới cho ông chủ.

Ngày 17/1, khi 2 tiếp viên của quán cà phê đang bán dâm trong một nhà nghỉ thì bị Công an thị xã Thuận An bắt quả tang.

Ngay sau đó, các "tú ông" cũng bị bắt giữ, điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại