Nhân viên phát hiện nữ khách lõa thể, tử vong trong khách sạn

Nguyễn Song (TH) |

Gọi cửa để dọn phòng không được, nhân viên khách sạn báo quản lý kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Hôm nay, cơ quan điều tra Công an quận 2, T.p HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ tại khách sạn trên đường Lê Văn Thịnh (P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM).

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 19/1, khi nhân viên khách sạn gõ cửa phòng tầng 2 để dọn vệ sinh theo lịch. Tuy nhiên, cửa khóa ở bên trong nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa.

Cảm thấy có điều bất thường nên nhân viên dọn phòng đã báo với quản lý khách sạn để lên mở cửa kiểm tra. Khi cửa mở ra thì mọi người bàng hoàng phát hiện người phụ nữ khoảng 35 tuổi đã tử vong trên giường.

Khách sạn T.S. nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Báo Đất việt)

Khách sạn T.S. nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Người lao động)

Phía khách sạn ngay lập tức đã báo cho Công an phường Cát Lái, quận 2 đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân cái chết.

Theo thông tin từ phía khách sạn thì vị khách nữ này quê ở Ninh Thuận, thuê phòng khách sạn từ ngày 17/1.

Thi thể người phụ nữ sau đó đã được đưa về bệnh viện An Bình.

Trước đó, vào tháng 9/2014, tại một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một phụ nữ tên L. cũng được phát hiện tử vong tại phòng trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên cổ nhiều vết bầm tím.

Trong nhà vệ sinh, công an phát hiện một túi nilon chứa chất bột và chai dung dịch lạ nghi bả chuột.

Chiều ngày 16/9, chị L. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng một người đàn ông đến thuê phòng nghỉ. Tối cùng ngày, sau khi người đàn ông bỏ đi thì nhân viên nhà nghỉ phát hiện sự việc.

Sau đó, cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Tư (33 tuổi) là nghi phạm đã bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 24/9, xác của Tư được phát hiện trên sông Ninh Cơ, đoạn địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, trên người không có tác động ngoại lực nên cơ quan điều tra nghi ngờ anh ta tự tử.

Theo điều tra ban đầu, chị L. và nghi can có tình cảm với nhau được vài năm. Trong thời gian chị L. đi tù vì buôn ma túy, Tư chăm sóc hai con riêng của người tình.

Khi chị L. ra tù, anh ta có ý định tiến tới hôn nhân, nhưng chị L. chưa đồng ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại