Bị truy hỏi tiền lương, cầm búa đánh vợ con suýt chết

Nguyễn Song |

Vừa đi sinh nhật về vợ đã hỏi tiền lương, Tín nói dối vợ rồi cả 2 xảy ra cãi vã. Tín dùng búa đập vào đầu vợ, con đến bất tỉnh.

Trước đó, ngày 9/1/2015, Lê Công Tín (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM) cùng vợ con đi ăn sinh nhật người bạn. Đến tối, cả 3 người đón xe ôm về nhà.

Vừa về tới nhà thì chị Mai Thị Thùy Trang (SN 1990, vợ Tín) hỏi chồng đã có tiền lương chưa thì Tín nói dối là chưa có.

Tuy nhiên, thấy nghi ngờ nên chị này gọi điện thoại cho một người bạn cùng công ty Tín để hỏi thì được biết đã có lương.

Phát hiện chồng nói dối, chị Trang bực tức nói qua lại rồi chị này đòi chia tay.

Thấy thế, Tín liền cầm búa đập vào đầu vợ khiến nạn nhân bất tỉnh. Lúc này, đứa con gái mới gần 3 tuổi khóc ré lên nên Tín cầm búa đến tiếp tục đập vào đầu con khiến đứa trẻ cũng bất tỉnh.

Nghĩ rằng mình đã giết chết vợ và con nên Tín cầm búa tự đánh vào đầu nhiều nhát định tự tử nhưng được người dân phát hiện.

Do cả 3 người được đi cấp cứu kịp thời nên không ai tử vong. Tuy nhiên, chị Trang bị thương tật 4%, con gái 3 tuổi bị thương tật 25% còn hung thủ Lê Công Tín thương tật 8%.

Ngày 25/5, theo thông tin trên tờ Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Công Tín về tội “Giết người”.

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại