Bị đâm chết vì nẹt pô ầm ĩ đi qua nhà người khác

Lâm Phương |

Thấy Thiện chở 3, nẹt pô ầm ĩ khi chạy xe qua trước nhà, Vinh lên tiếng chửi thì bị thanh niên này gọi đồng bọn đến dằn mặt. Trong lúc ẩu đả, Thiện bị đâm tử vong.

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Quang Vinh (22 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Vinh (mặc áo caro đen, trắng) đến cơ quan công an đầu thú (Ảnh công an cung cấp)

Đối tượng Vinh (mặc áo caro đen, trắng) đến cơ quan công an đầu thú (Ảnh công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h ngày 26/4, Vinh đang ngồi nhậu với bạn trước nhà tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh thì thấy Điểu Thiện (18 tuổi, trú cùng địa phương) chạy xe chở 3, nẹt pô ầm ĩ đi qua.

Cho rằng đêm đã khuya mà Điểu Thiện không có ý thức, làm ầm ĩ xón làng nên Vinh lên tiếng chửi. Nghe tiếng có người dám chửi mình Điểu Thiện gọi khoảng 10 chiến hữu đến đánh dằn mặt Vinh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến Điểu Thiện bị đâm chết

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến Điểu Thiện bị đâm chết (Ảnh công an cung cấp)

Trong lúc hỗn chiến, Vinh dùng dao Thái Lan đâm vào ngực khiến Điểu Thiện tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng ngày 27/4, Vinh đến công an đầu thú.

>>> Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

>>> Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại