Bé trai bị gã hàng xóm hành hạ được phát hiện gãy 1 xương sườn

Ngọc Tú |

Mẹ của bé trai bị gã hàng xóm hành hạ cho biết: "Gia đình đưa cháu đi chụp phim thì phát hiện cháu gãy thêm 1 xương sườn”.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị gã hàng xóm Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) hành hạ dã man trong khách sạn Hoàng Anh 1, đến nay, tinh thần cháu Tú vẫn hoảng loạn, sợ hãi và ú ớ van la kêu đau về đêm.

Thấy cháu Tú kêu đau nhiều, gia đình đã đưa cháu xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để thăm khám. Tại đây, sau khi chụp phim, các bác sĩ cho biết, Tú bị gãy 1 xương sườn số VII. Các vết thương khác hiện tại đã ổn định hơn nhiều và có dấu hiệu bình phục tốt.

Sau nhiều ngày sự việc xảy ra nhưng tinh thần cháu Tú vẫn sợ hãi, hoảng loạn.

Sau nhiều ngày sự việc xảy ra nhưng cháu Tú vẫn sợ hãi, hoảng loạn.

Anh Sỹ (bố cháu Tú) chia sẻ: “Từ hôm đó đến hôm nay, đêm nào cháu cũng ú ớ van đau chứ không ngủ được. Các vết thương thì đã lên da non, nhưng nó ngứa, nó gãi nên chảy máu. Giờ nó vẫn sợ hãi lắm, không dám đi ra ngoài. Mấy hôm nay bố mẹ tập đi cho nó xung quanh trong nhà chứ không nó cứ nằm im một chỗ. Hôm vừa rồi vào viện, các bác sĩ chụp X.Quang rồi bảo cháu bị gãy 1 xương sườn. Tôi nghi là gãy lúc cháu bị Sơn hành hạ. Giờ chẳng biết thế nào nữa, gia đình tôi lo quá”.

Trao đổi với PV chiều 8/10, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an thành phố Vinh cho biết, hiện cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của cháu Nguyễn Anh Tú là 17% do Sơn gây ra. Việc cháu Tú bị gãy xương sườn thì giờ gia đình phải trực tiếp đến làm việc với điều tra viên để tiếp tục lấy lời khai và xác định rõ được thời điểm bị gãy, để phục vụ công tác điều tra.

Người con gái bí ẩn trong vụ cán bộ tài chính tử vong ở nhà nghỉ Người con gái bí ẩn trong vụ cán bộ tài chính tử vong ở nhà nghỉ

Theo nhận dạng của nhân viên nhà nghỉ, vị cán bộ tài chính hợp đồng thường đến nhà nghỉ cùng một cô gái trẻ cao khoảng gần 1,6m, thân hình gọn gàng.

Cũng theo thượng tá Thắng cho hay, về vấn đề nghi vấn lạm dụng tình dục như dư luận xôn xao, hiện cơ quan điều tra vẫn không có căn cứ để xác định việc này. “Lời khai của Sơn thì người này không nhận hành vi trên. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra đang chờ biện luận của giám định pháp y các vết thương thì cơ quan điều tra mới có cơ sở kết luận được vấn đề này”, thượng tá Thắng nói.

Hiện, cơ quan điều tra công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Và vụ việc vẫn đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại