Bật khỏi cáng cấp cứu, nam bệnh nhân lao vào đánh bác sỹ

Hoàng Hải |

Đang nằm trên cáng cấp cứu để đưa đi chữa trị, bệnh nhân Đỗ Văn Bình bất ngờ nhảy khỏi cáng lao vào đánh các bác sỹ.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 7/10, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Bình (SN 1984, trú tại xã An Đồng, H. An Dương, TP. Hải Phòng) tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Bệnh nhân Đỗ Văn Bình nhập viện với biểu hiện đau bụng, toàn trạng bệnh nhân ổn định. Sau khi nhập viện, bệnh nhân Bình được các bác sỹ thăm khám và chỉ định đi chụp chiếu.

Trong quá trình điều trị, bác sỹ đã chỉ định cho bệnh nhân Bình đi xét nghiệm, chụp chiếu. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định di chuyển đến khu điều trị.

Trong quá trình các bác sỹ di chuyển bệnh nhân Bình trên cáng, ông Đỗ Văn Bách (bố bệnh nhân Bình) tỏ thái độ bức xúc với các bác sỹ. Sau đó, giữa ông Bách và các bác sỹ của bệnh viện có lời qua tiếng lại.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, bệnh nhân Đỗ Văn Bình từ trên cáng cấp cứu bất ngờ nhảy xuống lao vào đánh bác sỹ. Ngay khi sự việc xảy ra, các nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Sau đó, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã báo Công an phường Cát Dài, Công an quận Lê Chân tới lập biên bản về sự việc và di chuyển bệnh nhân Bình vào khu điều trị của bệnh viện. Tuy nhiên, trong đêm, bệnh nhân Bình đã bỏ trốn khỏi phòng bệnh.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra, đại diện ban Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, bệnh nhân Đỗ Văn Bình vào khoa cấp cứu là thời điểm cao điểm của ca trực với khoảng trên 100 bệnh nhân và có gần 100 người cần phải nhập viện để điều trị.

Các bác sỹ khoa cấp cứu khi tiếp nhận sẽ phân loại bệnh nhân, những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sẽ được ưu tiên thăm khám trước, những bệnh nhân nhẹ hơn sẽ đợi sau. Các bác sỹ làm đúng quy trình, không bỏ mặc bệnh nhân nào cả.

Toàn bộ tư liệu về vụ việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo cơ quan chức năng. Phía bệnh viện sai sẽ có quy trình xử lý nghiêm.

"Bệnh nhân bỏ bệnh viện về trong khi đang được điều trị là một thiệt thòi cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bình tĩnh, ở lại điều trị thì các bác sỹ vẫn chăm sóc hết lòng như bình thường”, ông Lê Minh Quang – Phó giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp bày tỏ.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại