Pháp lên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, Đức bị đá văng xuống hạng 15, Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu Đông Nam Á

Nguyễn Anh Dũng (S5) |

Các đội tuyển thi đấu tốt ở World Cup 2018 đều có những bước thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, những đội chơi tệ đều bị "trừng phạt" thích đáng.

World Cup là giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, do đó màn trình diễn của các đội tuyển ở đấu trường này sẽ có ảnh hưởng cực lớn tới vị trí của họ những năm về sau trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau khi đăng quang World Cup 2014, tuyển Đức trong gần 4 năm từ sau ngày lên ngôi đến trước World Cup 2018 chỉ "loanh quanh" ở top 2 thế giới. Điều tương tự có lẽ sẽ diễn ra với Pháp.

Chức vô địch World Cup giúp tuyển Pháp nhảy 6 bậc, vươn lên chiếm ngôi đỉnh bảng xếp hạng FIFA từ tay tuyển Đức. Niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia, thảm bại ê chề tại cúp thế giới đã khiến Đức văng khỏi vị trí số một thế giới, tụt đến 14 bậc xuống tận hạng 15.

Pháp lên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, Đức bị đá văng xuống hạng 15, Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu Đông Nam Á - Ảnh 1.

Top 10 thế giới.

Trong top 5, tuyển Bỉ tăng một bậc để chiếm lấy hạng hai thế giới từ tay bại tướng Brazil. Tiến bộ nhất là Croatia. Á quân World Cup 2018 tăng 16 bậc để từ hạng 20 lên hạng tư thế giới.

Uruguay, đội bóng đã chơi rất hay ở giải đấu trên đất Nga cũng tăng 9 bậc để có mặt trong top 5. Tuyển Anh (hạng 6, tăng 6 bậc) và Thụy Điển (hạng 13, tăng 11 bậc) cũng là những đội có thứ hạng tăng mạnh.

Thăng tiến ấn tượng nhất là tuyển Nga. Bất ngờ lọt vào tứ kết, chủ nhà World Cup 2018 nhảy 21 bậc lên hạng 49 thế giới. Nga từng nắm giữ thành tích không mong muốn: chủ nhà World Cup có thứ hạng FIFA thấp nhất – hạng 70.

Ngoài Đức, vài đội tuyển chịu sự tụt giảm thứ hạng đáng kể vì thi đấu tệ ở World Cup. Bị loại ngay từ vòng bảng, tuyển Ba Lan tụt 10 bậc xuống hạng 18, Costa Rica và Iceland tụt lần lượt 9 và 10 bậc xuống hạng 32 còn Peru tụt 9 bậc xuống hạng 20.

Chịu sự suy giảm mạnh nhất là đội tuyển Ai Cập. Toàn thua ở bảng A World Cup khiến họ tụt 20 bậc xuống hạng 65 thế giới.

Pháp lên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, Đức bị đá văng xuống hạng 15, Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu Đông Nam Á - Ảnh 2.

Top 15 châu Á.

Ở khu vực châu Á, nhờ thành tích tốt tại vòng bảng World Cup 2018 (thắng 1 hòa 1) nên đội tuyển Iran tăng 5 bậc, đòi lại ngôi đầu châu Á từ tay Australia sau một tháng tạm nhường. Top 5 châu Á như thường lệ vẫn là Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Thua hai trận muối mặt nhưng Saudi Arabia chỉ bị tụt 3 bậc, ít hơn cả Australia (tụt 5 bậc).

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn vững vàng trên ngôi đầu. Cả thứ hạng và điểm số của Việt Nam đều không thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại