"Ăn tươi nuốt sống" U23 Pakistan, Nhật Bản khiến Việt Nam phải ngại

Đoàn Dự (Ảnh: Đạt Đậu) |

Đang sở hữu phong độ ghi bàn chưa tốt, U23 Nhật Bản bỗng đá như những cơn lốc, cuốn bay hàng thủ U23 Pakistan và ghi tới 4 bàn.

Sau trận thắng nhọc U23 Nepal 1-0, HLV U23 Nhật Bản Hajime Moriyasu tuyên bố muốn ghi nhiều bàn thắng hơn trước U23 Pakistan và muốn giành trọn vẹn 9 điểm ở bảng D. Quả thật, U23 Nhật Bản đã thực hiện được quyết tâm ấy theo cách rất chóng vánh khi ra sân gặp U23 Pakistan.

Chỉ mất 10 phút, U23 Nhật Bản đã ghi 3 bàn vào lưới U23 Pakistan. Những người lập công cho đội bóng áo trắng là Iwasaki (2'), Hatate (9') và Maeda (10).

Nhận thấy U23 Pakistan yếu kém về kĩ chiến thuật, U23 Nhật Bản đã đẩy rất cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu, đá áp sát toàn sân và ban chuyền ngắn đến chóng mặt. Bị sốc vì cách nhập cuộc của đối thủ, U23 Pakistan đã không thể chống cự.

Ăn tươi nuốt sống U23 Pakistan, Nhật Bản khiến Việt Nam phải ngại - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản đã cống hiến cho NHM một trận cầu mãn nhãn (Ảnh: Đạt Đậu).

Sau khi có 3 bàn thắng sớm, Nhật Bản vẫn thể hiện quyết tâm ghi bàn rất cao, thậm chí không ngần ngại trong các pha bóng 50 - 50 có thể dẫn tới chấn thương.

Trong một tình huống vào bóng bằng 2 chân, cầu thủ Nhật Bản thậm chí còn lỡ đà đạp thẳng mặt đối phương. Những pha bóng như vậy diễn ra không hiếm ở trận đấu này, khi Nhật Bản quyết tâm thì U23 Pakistan cũng không chịu từ bỏ một cách bạc nhược.

Sớm có 3 bàn, nhưng sau đấy, dù vẫn chơi cực kì quyết liệt, U23 Nhật Bản lại chững lại. Họ vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ, nhưng phải đến phút 35 mới ghi được bàn thứ 4 nhờ công. Sang hiệp 2, Nhật Bản vẫn chơi nhanh, áp sát mạnh mẽ tới tận phút cuối cùng, song không có thêm bàn thắng nào được ghi.

U23 Nhật Bản đã có trận đấu quyết liệt cùng U23 Pakistan (Ảnh: Đạt Đậu).

Điều đó cho thấy, hàng công của U23 Nhật Bản phần nào vẫn chưa vận hành thật sự đúng mong muốn của HLV Hajime Moriyasu.

Về hàng phòng ngự, rõ ràng là U23 Pakistan dù quyết tâm tìm kiếm bàn danh dự nhưng quá yếu để có thể khiến đối phương phải bộc lộ sai lầm.

Sau 2 trận đấu, U23 Nhật Bản đã có 6 điểm, hiệu số + 5. Trong khi đó, U23 Việt Nam có 3 điểm, hiệu số + 3. Nếu muốn có ưu thế hơn U23 Nhật Bản về chỉ số phụ, U23 Việt Nam sẽ cần thắng U23 Nepal với cách biệt 3 bàn. Nếu làm được như vậy, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ để đứng đầu bảng D. Tuy nhiên, thắng U23 Nepal với cách biệt 3 bàn sẽ không dễ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở 2 trận đấu cùng giờ còn lại, U23 Thái Lan hòa 1-1 đầy tiếc nuối với U23 Bangladesh còn U23 UAE đè bẹp U23 Timor-Leste 4-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại