PGĐ Bệnh viện Từ Dũ: Tin vào "thuận tự nhiên", nhiều thai phụ từ chối tiêm vắc xin cho con

Ngọc Anh |

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, trào lưu nói không với vắc xin, sinh con tại nhà vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe cả bà mẹ và trẻ em.

Từ chối tiêm vắc xin cho con vì tin vào cái gọi là "thuận tự nhiên"

Bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, hiện nay có nhiều thai phụ từ chối chích ngừa vắc xin cho con vì tin vào cái gọi là "thuận tự nhiên".

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trẻ được sinh ra phải được tiêm chủng định kỳ sau 2 tháng, 6 tháng, 1 năm để phòng các bệnh liên quan. Tuy nhiên, nhiều thai phụ từ chối không cho nhân viên y tế tiêm cho các cháu.

Bà Nhi cho biết: "Đây là vấn đề rất đáng quan ngại bởi y khoa tập trung giúp mang lại cho các cháu những chủng ngừa phòng bệnh nguy hiểm, nhưng với những quan điểm hiện tại, các bà mẹ kháo nhau từ chối chích ngừa vắc xin cho trẻ".

Bác sĩ Mỹ Nhi cũng nhấn mạnh, có nhiều bà mẹ không cho trẻ tiêm bổ sung vitamin K trong khi vitamin K là một vi chất chống xuất huyết não. Do đó, các hành vi chống đối kiểu đám đông theo mạng xã hội đều là thông tin sai trái.

PGĐ Bệnh viện Từ Dũ: Tin vào thuận tự nhiên, nhiều thai phụ từ chối tiêm vắc xin cho con - Ảnh 1.

Bác sĩ Nhi ngồi bên phải trong cuộc họp báo.

Không có chuyện không nên chích ngừa cho các cháu, kể cả vitamin K hay vắc xin phòng bệnh vì đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng của vắc xin. Mặc khác, Bộ Y tế đã ban hành việc tiêm vắc xin là cần thiết và không chỉ Việt Nam trên toàn cầu họ đều thực hiện nghiêm túc quy tắc này.

Bà Mỹ Nhi cũng cho biết, tại Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên nào tham gia trào lưu sinh con tự nhiên hay là không chích ngừa vắc xin. Bệnh viện Từ Dũ cũng không ủng hộ, không tham gia vào xu hướng này.

Trẻ sơ sinh không cắt rốn nhiều ngày, nguy cơ nhiễm trùng rất cao

Bác sĩ Nhi nhấn mạnh, sinh con theo tự nhiên rất được giới y khoa khuyến khích. Tuy nhiên, việc sinh nở này phải dựa trên trường hợp có đội ngũ y bác sĩ tại nhà hỗ trợ. Còn việc sinh thuận theo tự nhiên đã được thực hiện sai quy trình, khi một số bà mẹ để trẻ giữ nguyên dây rốn liền bánh nhau trong nhiều ngày sẽ rất nguy hiểm.

PGĐ Bệnh viện Từ Dũ: Tin vào thuận tự nhiên, nhiều thai phụ từ chối tiêm vắc xin cho con - Ảnh 2.

Trẻ sơ sinh không cắt rốn nhiều ngày, nguy cơ nhiễm trùng rất cao

Bánh nhau cũng giống như thịt cá, nó sẽ bị nhiễm khuẩn và có mùi sau nhiều ngày. Theo khuyến cáo WHO, việc cắt rốn thực hiện 1-3 phút sau sinh có lợi cho đứa bé. Khi sinh tự nhiên, nếu đứa bé để nhiều ngày không cắt rốn nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Bà Nhi khuyến cáo, bà mẹ khi mang thai cần đến cơ sở y tế khám thai định kỳ, để được cán bộ y tế hướng dẫn tư vấn cách chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc dinh dưỡng, sinh đẻ tại các cơ sở y tế…

Bác sĩ Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngày nay y học hiện đại đang nỗ lực để giảm tỷ lệ tử vong trong sinh nở bằng các biện pháp chăm sóc bà mẹ và thai nhi từ lúc mang thai tới lúc sinh. Tiêm phòng vắc xin, khám sàng lọc trước sinh và nhiều biện pháp khác vậy mà có những bà mẹ còn "u mơ" tin theo những trào lưu đẩy lùi sự tiến hóa.

Ông Quyết cho biết, bất kỳ cuộc sinh nào cũng nguy hiểm với đủ các biến chứng như nhau cài răng lược, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng sau sinh, ngạt thở ở thai nhi... đặc biệt là biến chứng băng huyết.

Có những bà mẹ chảy máu nhiều ngay trước khi sinh, có trường hợp băng huyết sau sinh. Biến chứng băng huyết có thể dẫn đến tử vong sau 30 phút nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, còn có các biến chứng như sang chấn đường sinh dục, rò trực tràng… nên các bà mẹ không thể tự sinh con tại nhà theo thuận tự nhiên như trào lưu đang được chia sẻ rầm rộ.

Bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đưa ra khuyến cáo về sinh con thuận tự nhiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại