Panasonic và dự án "Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện"

PV |

Năm 2022, đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam, Panasonic đã khởi động dự án "Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện".

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 1.
Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 2.

Từ những ngày đầu thành lập, Panasonic cam kết luôn dành mọi nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển của xã hội và hạnh phúc của người dân. Năm 1971, khi chính thức có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp đã nhanh chóng xác lập vị trí trở thành thương hiệu điện tử tiêu dùng Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam và được sự tin dùng của các thế hệ người Việt trong suốt 50 năm qua.

Nhờ liên tục cập nhật công nghệ hiện đại với chất lượng Nhật Bản, các sản phẩm của Panasonic dần trở thành "người đồng hành" trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt. Với một doanh nghiệp, thành công này có thể được xem là một nền móng khá vững chắc. Tuy nhiên để xây dựng nên "một thế giới tốt đẹp hơn, một cuộc sống tươi đẹp hơn" như sứ mệnh của thương hiệu đề ra, doanh nghiệp cần những "viên gạch" lớn hơn thế.

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 3.

Năm 2020, Panasonic đã quyết định chuyển đổi từ công ty sản xuất các sản phẩm điện tử tiêu dùng thành công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, dẫn đầu xu hướng phát triển công nghệ xoay quanh yếu tố con người.

Nhanh chóng gây tiếng vang trên thị trường tiêu dùng, bộ giải pháp sức khỏe toàn diện của Panasonic gồm 3 nhóm giải pháp: (1) Giải pháp không khí toàn diện nâng cao chất lượng không khí trong nhà; (2) Giải pháp diệt khuẩn nâng cao chất lượng vệ sinh không gian sống; (3) Giải pháp chăm sóc sức khỏe nâng cao tăng cường sức khỏe bên trong đem đến cơ thể cân đối, vẻ đẹp ngoại hình từ các sản phẩm nhà bếp và thiết bị chăm sóc sắc đẹp.

Không chỉ hiện thực hóa 2 từ "trách nhiệm" bằng những sản phẩm chất lượng, thương hiệu đến từ Nhật Bản còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng với những chương trình CSR đầy ý nghĩa. Hành trình bảo vệ môi trường bắt đầu từ năm 2013. Đến nay, Panasonic đã trao tặng gần 140.000 cây xanh, phủ thêm sắc xanh cho 10 tỉnh thành, thu gom 50.000 pin độc hại và đổi miễn phí trên 20.000 pin sinh thái.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục như học bổng Panasonic với tổng giá trị lên tới 52 tỉ đồng vẫn được duy trì trong suốt 20 năm qua, mang đến cơ hội học tập cho gần 100 sinh viên từ nhiều vùng miền tổ quốc.

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 4.

Dịch COVID-19 bùng phát khiến người dùng bắt đầu quan tâm sâu sắc hơn đến sức khỏe toàn diện. Đây chính là "cú huých" thúc đẩy bước chuyển mình tiếp theo của Panasonic để "làm một điều gì đó lớn lao hơn" như lời chia sẻ của ông Kei Taniguchi, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam.

"Khi chứng kiến những mất mát của người dân, sự hy sinh của lực lượng y tế tuyến đầu, sự chung tay của cộng đồng, tôi thật sự cảm phục trước sự kiên cường và đoàn kết của người Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi đóng góp vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt".

Dự án "Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện" là một minh chứng rõ ràng và đánh một dấu mốc đầu tiên trong hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam của thương hiệu xứ sở hoa anh đào. Chương trình trao tặng tổng cộng 588 máy điều hòa cho 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội, Huế và TP.HCM với tổng giá trị lên tới 15 tỉ đồng. Đặc biệt, tất cả các máy điều hòa của Panasonic đều được tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X.

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 5.

Đây là công nghệ tiên tiến do Panasonic đầu tư nghiên cứu từ năm 1997, được các tổ chức uy tín trên thế giới chứng minh có khả năng ức chế hoạt động của vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc, tác nhân gây dị ứng và độc hại khác, cũng như khử mùi hôi hiệu quả. Đáng chú ý, tổ chức nghiên cứu toàn cầu về thử nghiệm vi-rút Texcell đã xác minh việc bật điều hòa được trang bị nanoe™ X trong vòng 8 giờ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian 6,7 mét khối. Thử nghiệm này được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.

"Mọi sản phẩm, giải pháp của Panasonic, trong đó có điều hòa sử dụng công nghệ nanoe™ X đều xuất phát từ sứ mệnh nâng cao chất lượng sức khỏe cho người tiêu dùng. Thông qua dự án lần này, chúng tôi hy vọng có thể ứng dụng nhiều hơn nữa những giải pháp tiên tiến nhất của Panasonic để nhanh chóng cải thiện chất lượng không khí cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện nói riêng và cộng đồng nói chung", ông Kei Taniguchi, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam cho biết.

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 6.

Dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bệnh viện lớn, tiêu biểu như bệnh viện Hữu Nghị

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Thanh Hà – PGS.TS/ Bí thư Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ: "Chương trình hỗ trợ máy điều hòa tích hợp công nghệ lọc không khí nanoe™ X từ tập đoàn Panasonic Việt Nam có ý nghĩa to lớn với chúng tôi. Một mặt, không khí được làm sạch thường xuyên đồng nghĩa với việc vi-rút, vi khuẩn gây bệnh được giảm bớt, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh qua đường không khí. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cũng như bệnh nhân sẽ an tâm sinh hoạt trong một môi trường trong lành, sạch sẽ và khỏe mạnh."

Cũng bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ trước sự đồng hành của Panasonic với công tác phòng chống dịch bệnh, Ông Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc bệnh viện Đại Học Y Hà Nội cho biết:"Đầu tư bài bản vào hệ thống không khí để tránh lây nhiễm chéo là một điều rất quan trọng trong phòng và điều trị Covid-19 tại các cơ sở y tế. Dự án này có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện khác trong chương trình mà còn góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam".

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 8.

Trước đó, vào thời điểm bùng dịch tháng 9-2021, 150 máy phát nanoe™ X lọc không khí và khử mùi đã được tài trợ cho các chuyến xe Grabcar Y tế tại TP.HCM và Hà Nội. Với hoạt động này, Panasonic đã cùng Grab thực hiện được hơn 3.000 chuyến xe an toàn cho các y bác sĩ, bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

Ngay giữa tâm bão đại dịch, Panasonic vẫn duy trì chương trình trồng cây thường niên "Panasonic vì một Việt Nam xanh". 110.000 cây keo lai và bạch đàn đã được trao tặng cho tỉnh Tuyên Quang, góp phần gìn giữ lá phổi xanh của miền Bắc cũng như hỗ trợ sinh kế rừng cho bà con.

Với nỗ lực đầy trách nhiệm và bền bỉ cùng kim chỉ nam xuyên suốt từ sản xuất kinh doanh đến hoạt động vì cộng đồng, Panasonic sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Panasonic và dự án Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại