Ông Trump dọa đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không chi thêm tiền xây tường biên giới

Thi Anh |

Reuters cho rằng, động thái này sẽ không được các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ liên bang vào tháng 9 nếu Quốc hội Mỹ không cung cấp thêm tiền để xây tường biên giới với Mexico.

"Bức tường đó đã bắt đầu (khởi công), chúng ta có 1,6 tỉ USD", ông Trump nói tại buổi vận động ở Washington, Michigan, "Chúng ta sẽ lật lại vấn đề này vào 28/9 và nếu không đảm bảo được an ninh biên giới thì chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác, ta sẽ đóng cửa chính phủ bởi ta cần an ninh biên giới".

Hồi tháng 3, ông Trump đã đưa ra lời đe dọa tương tự để thúc đẩy thay đổi trong luật nhập cư mà ông cho là cần để ngăn cản tội phạm nhập cảnh vào nước Mỹ. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong thời gian ngắn vào tháng 1 cũng vì vấn đề nhập cư.

Dự thảo chi tiêu 1,3 nghìn tỉ USD mà ông Trump ký thông qua tháng trước sẽ giúp chính phủ vận hành cho tới cuối tháng 9.

Reuters cho rằng, hành động đóng cửa chính phủ trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 nhiều khả năng sẽ không có được sự ủng hộ từ các nghị sĩ Cộng hòa, những người muốn tiếp tục nắm giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Trump coi hàng trăm người di cư Trung Mỹ di chuyển theo đoàn là một trong những lý do thúc đẩy an ninh biên giới.

"Hãy nhìn đoàn người, hãy nhìn xem sự việc đáng buồn và tồi tệ tới mức nào, kể cả với những người đó và tội lỗi mà họ gây ra cho chính mính, cũng như người khác gây ra cho họ", ông Trump nói, "Đó là một hành trình vô cùng nguy hiểm cho họ và họ làm bởi họ biết một khi tới được đây họ có thể bước vào đất nước của chúng ta".

Những người di cư, gồm cả phụ nữ và trẻ em cho hay, họ phải rời bỏ nhà cửa ở Guatemala, El Salvador và Honduras bởi nguy cơ thiệt mạng từ các băng đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại