Chính phủ Mỹ đóng cửa: Vì sao ông Trump bất lực?

Tất Đạt |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải hủy bỏ lễ kỉ niệm một năm nhậm chức do không thể cản việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa hôm 19/1.

Kế hoạch kỉ niệm 1 năm bất thành

Thay vì ăn mừng tại biệt thự Mar-a-Lago tại Florida nhờ những thành tích đáng kể như thị trường chứng khoán và điểm tín nhiệm tăng cao, Tổng thống Mỹ Trump đã buộc phải ở lại Washington để giải quyết và tìm cách đưa chính phủ hoạt động trở lại.

Sự việc này cũng đã làm tổn hại không nhỏ hình ảnh "nhà thương thuyết" của ông Trump. Kể cả khi Nhà Trắng hướng mũi chỉ trích nhằm vào đảng Dân chủ, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa cũng phải hứng chịu trách nhiệm.

Hôm 20/1, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer cho rằng, ông Trump chỉ cố gắng vào phút chót để hành xử như "người giải quyết vấn đề" mà ông ấy thường tự nhận.

Đầu tiên, ông Trump hoãn chuyến đi cuối tuần tới biệt thự Mar-a-Lago, nơi ông định tổ chức tiệc mừng một năm tại nhiệm.

Ông Trump không có nhiều lựa chọn. Các nhà phê bình và giới truyền thông sẽ "vùi dập" ông nếu vị tổng thống đi nghỉ dưỡng vào lúc hàng nghìn nhân viên chính phủ phải làm không công, nghỉ việc và nhiều cơ quan nhà nước phải ngừng hoạt động.

Sau đó, ông Trump mời ông Schumer tham gia cuộc họp kín kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng để tìm hướng giải quyết vấn đề. Chỉ có ông Trump, ông Schumer và các quan chức cấp cao khác tham gia. Không lãnh đạo nào thuộc đảng Cộng hòa được tham gia.

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn tới nhiều hệ lụy. Nguồn: RT

Một nguồn tin Nhà Trắng cho biết, theo như kết quả ban đầu của cuộc họp nói trên, đảng Dân chủ sẽ bảo vệ được quyền định cư của gần 700.000 người nhập cư không có giấy tờ (mà ông Obama gọi là "Dreamers") và ông Trump sẽ có nhiều ngân sách hơn để xây dựng bức tường biên giới ở Mexico, siết chặt hơn nạn nhập cư bất hợp pháp ở khu vực này.

Tuy nhiên, tới tầm chiều tối, kế hoạch bị hủy bỏ.

Nguồn tin nói trên cho biết sau cuộc họp, ông Trump đã nói chuyện với các đảng viên Cộng hòa bảo thủ và bị thuyết phục từ bỏ thỏa thuận.

Ông Schumer nói: "Ông Trump không vận động đảng của ông ấy chấp nhận thỏa thuận."

"Không hiểu nổi ông Trump"

Việc ông Trump đổi ý không phải là mới. Hồi tháng 9, ông Trump đã nhất trí thỏa thuận đầu tư ngắn hạn với Schumer và lãnh đạo đảng Dân chủ ở Hạ Viện Nancy Pelosi.

Nhiều tuần sau đó, khi ông Schumer và ông Pelosi nghĩ rằng họ đã đạt được cam kết về chương trình bảo vệ những người nhập cư, nguồn tin quốc hội cho biết ông Trump đã hủy bỏ nó.

Vụ việc nói trên đi vào bế tắc cho tới đầu tháng này, khi Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin đạt được thỏa thuận chung về vấn đề nhập cư.

Họ tin rằng ông Trump đã phát đi tín hiệu sẽ ủng hộ thỏa thuận. Nhưng trong cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu Dục, ông Trump đã "gạt phăng" cam kết này.

Cả hai đảng đều cảm thấy "kinh ngạc tột độ", và ông Trump khiến Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell "mù mờ" tới độ không hiểu vị tổng thống muốn giải quyết vấn đề nhập cư như thế nào.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Vì sao ông Trump bất lực? - Ảnh 2.

Chính phủ Mỹ đóng cửa đúng 1 năm sau khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: REUTERS/Zach Gibson

Khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động, các thành viên của hai đảng chỉ trích lẫn nhau, nhưng cũng có nhiều người cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ John Yarmuth nói: "Tổng thống Donald Trump không đủ khả năng để thực hiện các cuộc thảo luận phức tạp nhằm giải quyết vấn đề. Ông ấy không hề tập trung, không hứng thú về chuyện này. Tất cả những gì ông Trump muốn làm là cho mọi người biết ông ấy vẫn đang làm việc dưới cương vị tổng thống."

Trước đó, hồi tháng 7/2016, khi đề cập tới những lần chính phủ phải ngừng hoạt động trong lịch sử Mỹ, ông Trump phát biểu: "Không ai hiểu rõ hệ thống chính phủ hơn tôi, đó là lý do tại sao chỉ mình tôi có thể sửa đổi nó."

Trong cuộc phỏng vấn với Fox&Friends sau khi chỉnh phủ Mỹ đóng cửa năm 2013, ông Trump khẳng định ông Barack Obama phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

"Vấn đề xuất phát từ cấp trên và phải được giải quyết từ trên xuống. Tổng thống là người lãnh đạo, tổng thống phải là người dẫn dắt, đồng thuận mọi người và đưa ra giải pháp cuối cùng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại